Sáng 23/6, trong phiên xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tổng cộng 13 năm 6 tháng tù cho 3 bị cáo Nguyễn Viết Huy (Huy “nấm độc”), SN 1986; Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997), cùng trú tại Phan Thiết, Bình Thuận; Nguyễn Văn Nưng (SN 1982), trú Tuy Phong, Bình Thuận, cùng về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo bản án, giữa năm 2019, Nguyễn Viết Huy bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Nưng bị bắt về tội giết người, bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Lợi dụng sơ hở của Trại giam, cuối tháng 6/2019, Huy, Nưng đã sử dụng điện thoại di động thuê từ phạm nhân tự giác Võ Ngọc Thiện, móc nối với đàn em bên ngoài là Nguyễn Minh Hoàng, để được cung cấp lưỡi cưa sắt (giấu trong các cây giò, chả, quăng qua hàng rào vào Trại giam), cưa song sắt lỗ thông gió buồng giam trốn ra ngoài.

leftcenterrightdel
Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng. Ảnh: CA.  

Rạng sáng ngày 30/6/2019, sau khi cưa đứt 3 thanh sắt trên cửa thông gió buồng giam, Huy, Nưng chui ra khỏi buồng giam, trèo qua tường rào trại giam, thoát ra ngoài rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Sau thời gian bị cơ quan công an truy nã, Hoàng, Huy, Nưng lần lượt bị bắt tại TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Lâm Đồng vào các ngày 4/7, 5/7 và 10/7/2019.

Xét tính chất nguy hiểm về hành vi của các bị cáo, xâm phạm đến chế độ giam giữ, phạm tội có tổ chức,... HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Viết Huy 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Nưng 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Hoàng 3 năm 6 tháng tù. Hình phạt chưa bao gồm hình phạt mà các bị cáo đã phạm tội trước đó.

Đầu tháng 12/2019, Nguyễn Viết Huy đã bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 20 năm tù về “Tội mua bán trái phép chất ma túy”.

Văn Nguyễn