Trưa ngày 29/10/2019, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên bị cáo Đinh Bằng My (cựu Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) 4,5 năm tù về các tội Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 3,5 năm tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Với các mức án nêu trên, bị cáo 58 tuổi lĩnh tổng hình phạt 8 năm tù.

leftcenterrightdel
Bị cáo Đinh Bằng My cúi đầu nghe Tòa tuyên án 

Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-2018, bị cáo là hiệu trưởng, đã nhiều lần gọi các nam sinh của trường nội trú vào phòng làm việc. Viện cớ động viên học tập và thăm hỏi gia đình, bị cáo My đã dụ dỗ họ rồi xâm hại bộ phận sinh dục các nam sinh hoặc thực hiện hành vi tình dục khác.

Ông ta còn yêu cầu học sinh có hành vi tương tự vào bộ phận sinh dục của mình để thỏa mãn dục vọng.

Kết luận điều tra nêu có 7 nam sinh là nạn nhân bị cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục. Tuy nhiên, căn cứ cáo trạng của VKS và xét hỏi tại tòa, HĐXX xác định nạn nhân có 9 em. Trong số này, bị hại nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Tại phiên xét xử, bị cáo Đinh Bằng My thừa nhận hành vi phạm tội xuất phát từ dục vọng của bản thân. Mỗi lần như vậy, bị can cho nạn nhân bánh kẹo, hoặc tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng và dặn không kể với ai.

HĐXX nhận thấy hành vi của Đinh Bằng My "rất nghiêm trọng", ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bị hại và gây bất bình dư luận. Đồng thời tuyên án bị cáo Đinh Bằng My tổng hình phạt 8 năm tù.

Ngọc Anh