Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù cho tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt 11 năm tù và bị cáo Trịnh Mỹ Loan (SN 1977, vợ Bình) 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.

leftcenterrightdel
Hai vợ chồng Bình, Loan tại Tòa. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bạc Liêu, do thiếu nợ nhiều người, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ. Được vợ đồng ý, Bình thuê người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với diện tích đất là 2.800m2 trên địa bàn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu để lừa bán lấy tiền của người khác.

Từ giữa tháng 6/2017 đến đầu tháng 4/2019 vợ chồng Bình dùng sổ giả để bán, chuyển nhượng cho bà N.T.T.H. (ngụ tỉnh Bình Dương) lấy 5 tỉ đồng và chị L.K.Q. (ngụ TP Bạc Liêu) lấy 300 triệu đồng; tổng số tiền mà vợ chồng Bình, Loan chiếm đoạt của bà H. và bà Q. là 5,3 tỉ đồng.

Sau đó Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã. Trong thời gian bỏ trốn, Bình lấy tên giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Đến ngày 11/5/2022, Bình bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp./.

Nho Thanh