Theo cáo trạng: Khoảng 20h ngày 25/11/2024, Nguyễn Xuân Vũ đi bộ đến quán tạp hóa của bà Cao Thị Tình (sinh năm 1969) và ông Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1957) tại khu dân cư Hiệp Hạ, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xem có sơ hở thì trộm cắp tiền để tiêu xài cá nhân. Vũ vào quán thấy ông Giang nên giả vờ hỏi “ông dạo này ông bán đắt hàng không”, ông Giang trả lời “cũng bình thường”, Vũ nói “thôi ông bán hàng đi, cháu về không muộn”.
Thấy có người nên Vũ đi sang quán tạp hóa đối diện, ông Giang đi tập thể dục. Khoảng 5 phút sau, Vũ quay lại quán nhà bà Tình, quan sát thấy không có ai, Vũ vào trong quán, lục tìm và phát hiện một túi xách màu đen có tiền. Vũ lén lấy chiếc túi, giấu vào bụng, trùm áo lên rồi đi bộ ra ngã tư Hiệp Sơn bắt taxi đến quán game ở thành phố Hải Dương để chơi game.
Tại đây, Vũ kiểm tra bên trong và phát hiện tổng số tiền trong túi là 10.760.000 đồng, Vũ sử dụng toàn bộ số tiền này để nạp tiền game, ăn uống và tiêu xài cá nhân hết. Tiếp đến, khoảng 19h ngày 28/2/2025, Nguyễn Xuân Vũ điều khiển xe máy điện đến chợ Kinh Môn (khu dân cư Lưu Thượng 1, phường Hiệp An) thì xe bị hết điện, Vũ nảy sinh ý định trộm cắp xe để đi lại.
Quan sát xung quanh, Vũ thấy chiếc xe mô tô Honda Wave Alpha biển số 34D1-413.59, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa của bà Phạm Thị Vinh (sinh năm 1963, trú tại: khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) dựng ở bãi đất đối diện quán tạp hóa của bà. Vũ nảy sinh ý định trộm xe trên để đi lại. Do có người nên Vũ đi đến quầy bán hàng của bà Vinh, thấy Vũ bà Vinh hỏi “có mua gì không?”, Vũ trả lời “cháu không”.
Vũ thấy bà Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1975) đang bán hoa quả ở gần đó, Vũ giả vờ cúi xuống sửa xe thì bà Khuyên có hỏi “xe của cháu bị làm sao?” Vũ giả vờ trả lời “xe của cháu bị đứt phanh, cháu bị ngã”, bà Khuyên hỏi “thế cháu ngã có việc gì không?”, Vũ trả lời “cháu không, bà cứ dọn hàng đi tý cháu mua ít hoa quả”. Khi bà Vinh đi vào phía sau quán và bà Nguyễn Thị Khuyên cúi xuống dọn hàng, Vũ nhanh chóng dắt xe điện của mình dựng cạnh xe mô tô của bà Vinh rồi lên xe bà Vinh, nổ máy bỏ đi.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động tham gia xét hỏi đối với bị cáo để làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Vũ 15 tháng tù.