Theo cáo trạng, Lê Hoàng N. và Nguyễn Thị Kim H. là người yêu của nhau. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024, trên địa bàn TP Đà Nẵng, Lê Hoàng N. điều khiển xe môtô (do N. và H. thuê, không nhớ biển kiểm soát) chở Nguyễn Thị Kim H. đi trộm cắp. Khi phát hiện xe môtô không khóa cổ, không có ai trông coi thì H. đứng ngoài cảnh giới để N. trực tiếp vào trộm cắp. Sau đó, cả hai cùng điều khiển xe tẩu thoát. Toàn bộ số tiền có được từ việc trộm cắp, N. và H. sử dụng cho chi phí ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và tiêu xài cá nhân.

 Với phương thức, thủ đoạn như trên, N. và H. đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp xe môtô với tổng giá trị tài sản là 65.400.000 đồng. Ngoài ra N. còn thực hiện 1 vụ trộm cắp xe môtô với giá trị là 3.700.000 đồng. Tổng giá trị tài sản Lê Hoàng N. trộm cắp là 69.100.000 đồng. Tổng giá trị tài sản Nguyễn Thị Kim H. trộm cắp là 65.400.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hoàng N. và Nguyễn Thị Kim H. về tội "Trộm cắp tài sản". (Ảnh: TT)

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, có thái độ ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa đều phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Căn cứ chứng cứ có trong hồ sơ, kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa và đề nghị của đại diện VKS, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng N. mức án 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim H. mức án 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 BLHS.

 

Thùy Trang – VKSND quận Ngũ Hành Sơn