Ngày 21/5/2025, TAND tỉnh Long An tuyên án 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Phòng giao dịch Cần Giuộc (tỉnh Long An) của một ngân hàng thương mại.
Cùng tội tham ô tài sản, bị cáo Lê Minh Luân (SN 1987, cựu Phó Giám đốc phụ trách phòng giao dịch) bị tuyên phạt 20 năm tù; Trương Thị Khuyên (SN 1994, giao dịch viên) bị phạt 15 năm tù và Đỗ Hoàng Oanh (SN 1986, kiểm soát viên) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
    |
 |
Phiên tòa xét xử bị cáo Luân và đồng phạm. |
Trước đó, ngày 14/5/2025, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản đối với các bị cáo Lê Minh Luân, Trương Thị Khuyên và Đỗ Hoàng Oanh.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Long An, Luân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách một phòng giao dịch của ngân hàng tại huyện Cần Giuộc.
Do cần tiền trả nợ, ngày 5/12/2023, Luân đưa cho Khuyên 40 triệu đồng tiền mặt, yêu cầu Khuyên hạch toán nộp 150 triệu đồng vào tài khoản của một chuyên viên kinh doanh cao cấp của phòng giao dịch. Sau đó, Luân nhờ người này chuyển lại tiền vào tài khoản ngân hàng của Luân. Luân hứa sẽ nộp lại vào quỹ phòng giao dịch.
Gần nửa giờ sau, Luân yêu cầu Oanh và Khuyên thực hiện hạch toán khống 700 triệu đồng vào tài khoản của Luân và tiếp tục hứa sẽ nộp tiền mặt lại sau.
Cũng trong buổi sáng, Luân còn yêu cầu Khuyên thực hiện hạch toán số tiền 3,1 tỉ đồng vào tài khoản khác của Luân.
Đến đầu giờ chiều, Luân tiếp tục nói Khuyên hạch toán thêm 2 lần nữa vào tài khoản của Luân với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Tổng số tiền Luân chỉ đạo nhân viên hạch toán khống vào tài khoản mình lên tới hơn 13,9 tỉ đồng.
Sau nhiều lần giúp Luân hạch toán khống, Khuyên kêu Luân không tiếp tục thực hiện thì được Luân van xin cho Luân thời gian để khắc phục và đưa cho Khuyên xấp tiền nhưng Khuyên không nhận.
    |
 |
Lê Minh Luân bị dẫn giải ra xe sau phiên tòa.
|
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt được Luân chuyển trả nợ 2,2 tỉ đồng cho nhiều người; dùng 10,5 tỉ đồng tham gia cá cược các Game cờ bạc trên mạng.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh nhận định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn. Luân là người chỉ đạo và được Khuyên giúp hạch toán khống cả 5 lần. Còn Oanh chỉ giúp sức Luân hạch toán 1 lần với số tiền 700 triệu đồng.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, Luân và gia đình đã khắc phục được gần 3,7 tỉ đồng.
HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của tổ chức tín dụng, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của ngân hàng. Mức án được tuyên nhằm răn đe, phòng ngừa chung.