Vụ án do TAND tỉnh Phú Yên xét xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Đoàn Thanh Sơn (SN 1978) mức án tù chung thân và 2 bị cáo khác tổng cộng 23 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến ngày 15/1/2021, Đoàn Thanh Sơn (SN 1978, trú ở khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), đã 4 lần bán ma túy cho Lê Ngọc Quỳnh Như (SN 1997, trú ở Tổ 6, KP Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa) gồm 41,573g Ketamine và 129,362g MDMA với tổng số tiền 135 triệu đồng. Sau khi mua ma túy của Sơn, Như đã 17 lần bán ma túy cho 14 con nghiện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa do TAND tỉnh Phú Yên xét xử.

Lê Văn Tín (SN 1999) là em ruột Như đã 2 lần đi bán ma túy giúp cho Như, thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện bắt quả tang và thu giữ 0,587g Ketamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tín và Như, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Như 40,986g Ketamine và 129,362g MDMA.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Thanh Sơn mức án tù chung thân, Lê Ngọc Quỳnh Như 17 năm tù và Lê Văn Tín 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo Như, Sơn,Tín tại phiên xét xử.

Vụ án do TAND TP Tuy Hòa xét xử, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 33 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 BLHS 2015. Từ khoảng tháng 2/2021, Vũ Anh Tuấn nhiều lần mua ma túy của người khác về phân lẻ rồi đưa cho Phan Nguyễn Tấn Sĩ, Bùi Thái Anh và Châu Thị Ngọc Xuyến (là bạn gái của Tuấn) đi bán cho người khác kiếm lời.

Ngày 28/4/2021, Tuấn điện thoại bảo Sĩ và Anh đến bến xe Nam TP Tuy Hòa nhận gói hàng bên trong có chứa ma túy của đối tượng tên Đạt (không rõ lai lịch) gửi qua xe khách về cho Tuấn. Trong lúc Sĩ đang nhận gói hàng, Anh đứng bên ngoài cảnh giới thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Qua điều tra xác định, Tuấn thực hiện 11 lần, Sĩ thực hiện 7 lần, Anh thực hiện 5 lần, Xuyến thực hiện 2 lần mua bán trái phép chất ma túy, tổng số tiền các bị cáo thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa do TAND TP Tuy Hòa xét xử.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã chủ động xét hỏi, tranh luận, đối đáp với các ý kiến của người bào chữa và các bị cáo để làm rõ hành vi, vai trò, tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa và trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Anh Tuấn 11 năm tù, Phan Nguyễn Tấn Sĩ 8 năm tù, Bùi Thái Anh 7 năm 6 tháng tù và Châu Thị Ngọc Xuyến 7 năm tù.

P.V