Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 25/11/2022, Nguyễn Hữu Phúc cầm theo 1 kìm cộng lực màu xanh và 2 thanh kim loại đến cửa hàng FPT (địa chỉ 592 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để phá khóa, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do thấy nhiều người đi lại trước cửa hàng nên Phúc không thực hiện mà bỏ về.

Ngày 7/12/2022, Phúc điều khiển xe môtô chạy quanh TP Đà Nẵng tìm cửa hàng bán điện thoại nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến cửa hàng FPT (địa chỉ 826 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Phúc thấy cửa hàng này có sơ hở nên chọn đột nhập trộm cắp.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phúc tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Phúc mua 1 kìm cộng lực màu xanh và 2 thanh kim loại để thực hiện trộm cắp tài sản. Khoảng 3h ngày 8/12/2022, Phúc mang theo các dụng cụ đã chuẩn bị rồi đeo khẩu trang, mặc áo khoác chống nắng, đeo balo màu đen điều khiển xe môtô đến cửa hàng FPT trên.

Đến nơi, Phúc dựng xe trước cửa hàng, rồi dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa cửa cuốn phía ngoài, cắt dây xích khóa của gương và đột nhập vào bên trong. Phúc đến nơi đặt két sắt dùng 2 thanh kim loại cạy mở két sắt lấy trộm  số tiền 302.500.000 đồng.

Sau đó, Phúc tiếp tục đi đến các kệ trưng bày điện thoại, dùng 2 thanh sắt cạy cửa tủ lấy 32 điện thoại di động, 2 đồng hồ thông minh Apple Watch, 2 máy tính bảng, 1 phụ kiện nhập khẩu sạc 20W, tổng trị giá 650.729.000 đồng.

Sau khi lấy được tài sản, Phúc vứt lại kìm cộng lực và 2 thanh kim loại tại hiện trường rồi bỏ đi.

Phúc điều khiển xe môtô từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi rồi tiếp tục đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh. Tới TP Hồ Chí Minh, Phúc đến thuê một phòng nhà nghỉ để cất giấu các tài sản trộm được, còn bản thân Phúc thì thuê phòng một phòng trọ khác để ở.

Chiếc xe môtô Phúc thay đổi màu xe rồi gắn biển số khác vào xe để tránh bị phát hiện.

Số tài sản trộm cắp được, từ ngày 10/12/2022 đến ngày 7/1/2023, Phúc đem các điện thoại di động đến nhiều cửa hàng điện thoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh để bán.

Ngoài ra Phúc còn thông qua các trang mạng xã hội để rao bán điện thoại trộm được. Khi đi bán các điện thoại trộm được cho các cửa hàng, Phúc lấy tên giả là Tuấn và nói dối điện thoại là do công ty trả thưởng cho nhân viên để chủ cửa hàng tin tưởng mua.

Ngoài việc Phúc trực tiếp đem bán thì Phúc còn nhờ một người tên Hùng (không rõ lai lịch) bán giúp các điện thoại trộm được. Số tiền có được từ việc bán điện thoại và trộm được Phúc tiêu xài hết.

Đến ngày 26/2/2023, tổ công tác Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc khi đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Tổng tài sản mà Phúc chiếm đoạt có giá trị là 953.229.000 đồng

Được biết, Nguyễn Hữu Phúc có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo quê ở tỉnh Quảng Bình nhưng thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc, sau khi thua hết tiền thì về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phúc mức án 17 năm tù.

 

 

L.T