    |
 |
Bị cáo Đỗ Văn Nhất tại phiên tòa xét xử. |
Theo cáo trạng, khoảng 12h00 ngày 1/1/2025, Công an phường Ninh Dương, TP Móng Cái kiểm tra hành chính phòng ở của Đỗ Văn Nhất tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, phát hiện Nhất có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy, mục đích để bán.
Theo kết quả giám định, số tang vật thu giữ tại chỗ ở của Đỗ Văn Nhất là ma túy cần sa, khối lượng 19,575g. Quá trình điều tra, Đỗ Văn Nhất khai nhận, khoảng cuối năm 2023, tháng 3/2024 và ngày 30/12/2024, tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Văn Nhất có hành vi bán trái phép ma túy cần sa cho người tên Phạm Văn Chiến để Chiến sử dụng.
Ngoài ra, tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Đỗ Văn Nhất còn cất giấu trái phép 19,575g ma túy, loại cần sa, mục đích để bán thì bị phát hiện, bắt quả tang.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, và các chứng cứ liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nhất 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.