leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Trịnh Quang Tú quen Đặng Phúc Bảo, Bảo biết Tú có tinh dầu ma túy CBD bán nên đặt vấn đề với Tú khi nào có khách mua thì Tú thông báo cho Bảo để Bảo bán ma túy cho Tú.

Sau đó, Tú vào trang mạng xã hội Facebook liên lạc với một người có tài khoản “Hoàng Chill” đặt mua tinh dầu ma túy CBD. Người này bán với giá 150.000 đồng/lọ khoảng 5ml và để ma túy trong bụi cỏ thuộc khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Tú đến lấy ma túy xong để lại tiền vào vị trí này.

Mỗi lần Tú mua từ 4-5 lọ sau đó khi nào có khách nhắn tin hoặc gọi điện thì Tú liên lạc với Bảo để Bảo đến lấy ma túy đi giao cho người mua. Giá bán 250.000 đồng/lọ, Tú chia cho Bảo 50.000 đồng/ lọ. Do Bảo không có phương tiện nên nếu khách ở xa thì Bảo sẽ nhờ Nguyễn Bảo Lâm (bạn của Bảo) để Lâm chở Bảo cùng đi bán ma túy.

Từ tháng 12/2024 đến ngày 8/1/2025, Trịnh Quang Tú cùng Đặng Phúc Bảo và Nguyễn Bảo Lâm đã nhiều lần bán chất ma túy. Đến khoảng 16h ngày 8/1/2025, tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Đặng Phúc Bảo và Nguyễn Bảo Lâm đang trên đường đem 2 lọ tinh chất ma túy đi bán thì bị Công an thị xã Quảng Yên phát hiện, thu giữ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trịnh Quang Tú 7 năm 6 tháng tù; Đặng Phúc Bảo 42 tháng tù; Nguyễn Bảo Lâm 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trúc Quyên