leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Hải Long tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 17/12/2024, tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phạm Hải Long có hành vi cất giấu trái phép 19,566031 gam Ketamine, 1,928763 gam MDMA và 0,078405 gam Methamphetamine mục đích để bán kiếm lời thì bị phát hiện, bắt quả tang. 

Trước đó, vào giữa tháng 11/2024, Phạm Hải Long được một người bạn xã hội (quốc tịch Trung Quốc) tên A Tai (không xác định được lai lịch cụ thể) gọi điện qua ứng dụng Telegram. A Tai nói gã đang ở Móng Cái và có 2 loại ma túy Ketamine và Methamphetmaine (thuốc “lắc”) nhưng không cầm về Trung Quốc được nên nếu Long có nhu cầu mua thì A Tai sẽ bán lại cho Long với giá rẻ.

Nghe A Tai nói vậy, Long nảy sinh ý định mua ma túy của A Tai rồi bán kiếm lời nên đồng ý. A Tai gửi ảnh ma túy cho Long và báo giá 10.000.000 đồng gồm cả ma túy Ketamine và thuốc lắc. Gã cấy giấu ma túy ở chân cột đèn số 136 trong khu đô thị ASEAN thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, chụp ảnh lại và bảo Long đến lấy ma túy rồi để tiền lại.

Sau đó, Long đến địa điểm trên thì thấy có 1 túi ma túy Ketamine, 1 túi ma túy thuốc lắc và nhiều vỏ túi nilon nhỏ. Long để lại 10.000.000 đồng tiền mặt rồi cầm các túi ma túy và túi nilon về nhà trọ tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, chia ma túy Ketamine vào 21 túi nilon để ai hỏi mua thì bán với giá 1.000.000 đồng/túi. Còn ma túy thuốc lắc thì bán với giá 400.000 đồng/viên.

Khoảng thời gian sau, Long chưa bán được ma túy cho ai và sợ nếu cất giấu trong nhà sẽ bị người khác phát hiện nên trưa ngày 17/12/2024, Long cho 21 túi ma túy Ketamine và 1 túi ma túy thuốc “lắc” cùng các vỏ túi nilon còn thừa vào trong lọ thủy tinh rồi mang đến chân cột đèn số 136 để cất giấu.

Khoảng 12h cùng ngày, khi Long vừa cất giấu ma túy ở chân cột đèn thì bị Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Móng Cái phối hợp với Công an phường Hải Yên kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và các chứng cứ liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hải Long  7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Song An