Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 20/4/2019 đến ngày 7/9/2022, Bùi Tuấn Lâm soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cổ xúy các hoạt động chống Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, bị cáo Lâm đăng tải 19 bài viết lên tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân “Peter Lam Bui” và 25 video, bài viết lên youtube do Lâm tạo ra, quản lý, sử dụng. Mặc dù trước đây, Công an TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, cảnh báo tuy nhiên Bùi Tuấn Lâm tỏ thái độ bất hợp tác, thách thức, không từ bỏ hoạt động vi phạm mà ngày càng công khai, quyết liệt chống phá.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm. (Ảnh: CA cung cấp)

Phiên tòa diễn ra theo đúng quy trình tố tụng, Bùi Tuấn Lâm đã thừa nhận các hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tốt các kỹ năng, nghiệp vụ. Trong phần luận tội, Kiểm sát viên đã phân tích, đưa ra các chứng cứ buộc tội có căn cứ, thuyết phục, đúng quy định của pháp luật, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Qua hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Tuấn Lâm 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

 

L.T