Chiều ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Chế Quang Huy (SN 1995, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Tiến (SN 1998, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng, ngày 1/9/2020, Chế Quang Huy và Nguyễn Đức Tiến là bạn cùng phòng của nhau. Huy nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại kiếm lời và rủ Tiến cùng tham gia.

Thông qua đối tượng tên Hùng (không rõ nhân thân, lai lịch), Chế Quang Huy đã mua 2 bịch ma túy hồng phiến từ Quảng Trị rồi mang về cất tại phòng trọ ở đường Quang Thành 2, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

 Chế Quang Huy cùng với Nguyễn Đức Tiến phân chia, bỏ ma túy vào ống hút nhựa rồi nhiều lần mang đi bán cho các con nghiện (không rõ nhân thân, lai lịch) trên địa bàn TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
Chế Quang Huy và Nguyễn Đức Tiến tại phiên tòa xét xử. (ảnh: LT)

Trong hai ngày 9 và 10/9/2020 Tiến nhiều lần chở Huy đi bán ma túy cho nhiều con nghiện thu lợi bất chính 1,5 triệu đồng. Tối ngày 10/9/2020, trong lúc chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy thì 2 bị cáo Huy, Tiến bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang thu giữ 1,004 gam ma túy loại Methamphetamine.

Tiến hành khám xét tại phòng trọ của 2 bị cáo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 34,212g ma túy loại Methamphetamine Tiến và Huy cất giấu trong bao gạo. Ngoài ra, Huy còn có hành vi cất giấu 0,314g ma túy loại MDMA dưới kệ bếp.

Tổng trọng lượng ma túy mà Chế Quang Huy phải chịu trách nhiệm hình sự là 35,657 gam ma túy loại Methamphetamine và MDMA. Tổng trọng lượng ma túy mà Nguyễn Đức Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự là 35,316 gam ma túy loại Methamphetamine.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Chế Quang Huy mức án 15 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Tiến 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 BLHS.

Lê Tâm