Ngày 16/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Dương Xuân Trường (SN 1998, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội “Giết người”. Thật đau lòng, bị hại trong vụ án này ông Dương Xuân Chiến (SN 1971) - cha đẻ của bị cáo.

Theo cáo trạng cho thấy, trong cuộc sống hàng ngày, ông Dương Xuân Chiến thường xuyên uống rượu, nhiều lần Trường cùng mẹ khuyên nhủ nhưng ông Chiến vẫn không từ bỏ được “ma men”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Dương Xuân Trường tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3/2019
Trưa 28/2/2018, chuẩn bị cơm nước xong, Trường gọi bố dậy ăn cơm nhưng ông Chiến vẫn đang say rượu, nằm ngủ li bì. Vừa gọi bố dậy ăn cơm, Trường vừa dặn: “Bố ăn xong cứ để bát đũa, lát con về rửa”. Nói xong, Trường bỏ đi chơi điện tử.

Khoảng 15h30, Trường về nhà, thấy người cha nát rượu vẫn đang nằm ngủ dưới nền phòng ngủ trong tình trạng mùi rượu nồng nặc. Do bức xúc dồn nén từ trước nên Trường đứng đối diện, giơ chân đá liên tiếp vào đầu, vai, ngực ông Chiến rồi bỏ mặc người cha nằm đó và lên giường ngủ.

Đến khoảng 17h cùng ngày, mẹ của Trường là bà Bùi Thị Thúy cùng em trai Trường là Dương Minh Sơn đi làm về. Khi vào phòng ngủ, bà Thúy thấy chồng nằm dưới nền nhà, máu từ trong miệng đang chảy ra nên lấy giấy ăn lau miệng cho chồng.

Vừa lau bà Thúy vừa hỏi Trường: “Mày lại đánh bố à? Khuyên rồi không nghe, mày đánh làm gì nữa”. Trường bực tức đáp: “Mẹ lúc nào cũng bênh bố”. Sau đó, Trường xuống giường, đá thêm 2 cái vào đầu người cha đang bất tỉnh dưới nền nhà. Đá xong, Trường bỏ ra ngoài.

Vào thời điểm đó, một người hàng xóm đi ngang qua, thấy bà Thúy và con trai to tiếng nên đã vào can ngăn. Phát hiện ông Chiến trong tình trạng nguy kịch, người hàng xóm đã hối thúc gia đình đưa ông Chiến đi viện cấp cứu.

Ông Chiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức. Đến khoảng 23h cùng ngày, ông Chiến đã tử vong.

Sáng hôm sau, Dương Xuân Trường đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận giám định, ông Chiến bị xây xát nhiều chỗ, đa chấn thương. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trường trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình. Bị cáo nói không cố ý tước đoạt đi mạng sống của cha mình, bản thân rất ăn năn, hối hận, xin HĐXX cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, đi ngược lại truyền thống, đạo đức dân tộc. Việc Tòa sơ thẩm áp dụng hình phạt tù chung thân theo tội danh "Giết người" đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì mới, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt nên HĐXX cấp phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo.

N.Minh