Ngày 13/12/2022, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Hà Vi (SN 15/11/2004, trú tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên Nguyễn Tuấn Anh giữ vai trò Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Hà Vi và Ng.L. (SN 2000, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) có mâu thuẫn với nhau do Ng.L. đăng bài “nói xấu” Vi trên mạng xã hội Facebook, sau đó Vi được biết câu chuyện này bắt nguồn từ Ng.Kh. (SN 2004, trú tại huyện Krông Bông) nên hẹn Kh. đến quán cà phê để nói chuyện.

Khoảng 15h30’ ngày 15/5/2022, Vi lấy con dao thái lan dài khoảng 20cm, cán màu vàng, lưỡi kim loại có mũi nhọn ở phòng trọ của mình cất vào trong giỏ xách mang theo đến quán cà phê gặp Ng.Kh.

Tại đây, Vi dùng dao thái lan cất trong giỏ xách xông đến đâm Kh. và được mọi người can ngăn. Tuy vậy, Vi vẫn dùng dao đâm tiếp lần 2 nhưng Kh. cúi người né được.

Chưa dừng ở đó, Vi lần nữa xông đến, đâm thêm 1 nhát trúng vào vùng lưng trái của Kh., khiến Kh. gục ngã tại vỉa hè sau vài bước bỏ chạy.

Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Ng.Kh chịu tổn thương phổi với thương tích 17% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi nông nổi của mình. Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hà Vi 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự./.

Quang Hưng - Hải Âu