Chiều 11/9, TAND huyện huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo gồm: Y Phương Niê (22 tuổi), Y Khoi Niê (21 tuổi), Y Ni Niê (24 tuổi) và Y Kun Mlô (24 tuổi), cùng trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo quy định tại Điều 178 BLHS.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối ngày 31/5, sau khi nhậu và đánh bida tại xã Cư Né (huyện Krông Búk), Y Ni Niê, Y Phương Niê, Y Khoi Niê và Y Kun Mlô cùng đi trên hai xe máy ra về.

Trên đường về, Y Khoi thấy nhiều xe ô tô bật đèn pha chiếu vào mặt nên bực tức. Sau đó, Y Khoi rủ Y Ni, Y Phương và Y Kun ra đường chặn xe ô tô khách để đập phá.

Khi đi, Y Phương mang theo một cây dao phát, Y Ni và Y Khoi mỗi người cầm theo một cây gậy tre dài khoảng 90cm.

Sau khi đi bộ đến đường Hồ Chí Minh (thuộc buôn Drao, xã Cư Né, huyện Krông Búk), cả nhóm cầm hung khí đứng bên đường chặn xe.

Tại đây, các đối tượng chặn một xe tải và một xe khách nhưng cả hai xe đều không dừng. Đến khoảng 2h10’ ngày 1/6, cả nhóm thấy xe khách BKS: 75B-008.38 do tài xế P.Q.C. điều khiển chạy theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Tại Km1715+300, cả nhóm đứng dàn ngang trên đường chặn xe lại. Khi xe ô tô khách 75B-008.38 dừng lại, Y Phương lập tức dùng dao chém nhiều nhát vào kính hông bên tài, kính hông trái làm vỡ kính. Chưa dừng lại, Y Phương còn chém nhiều nhát làm vỡ cụm đèn tín hiệu sau xe.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo đã phải trả giá cho hành vi bất chấp quy định pháp luật của mình. 

Cùng lúc này, Y Khoi cầm cây gậy tre đập vào xe, Y Ni cầm cây gậy tre đập nhiều phát làm vỡ kính chiếu hậu bên trái, vỡ gương cầu lồi bên trái, vỡ đèn xi nhan bên trái, vỡ kính cửa lên xuống, vỡ kính chắn gió bên trái. Còn Y Kun dùng tay đấm vào kính chắn gió trước và bẻ cần gạt nước trước.

Thấy vậy, tài xế C. dùng bình xịt cứu hỏa xịt ra ngoài thì các đối tượng nhanh chân bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, các đối tượng vứt hết hung khí rồi về nhà Y Ni ngủ.

Đến chiều ngày 1/6, các đối tượng nắm được thông tin công an đang xác minh vụ việc, biết không thể trốn tránh nên Y Phương, Y Khoi, Y Ni và Y Kun đã đến Công an huyện Krông Búk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Y Phương Niê và Y Khoi Niê cùng mức án 3 năm tù; Y Ni Niê 2 năm 6 tháng tù và Y Kun Mlô 2 năm tù cùng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Bên cạnh đó, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường cho xe khách hơn 70 triệu đồng./.

Nguyễn Chính