Theo cáo trạng, chiều ngày 15/10/2023, tại đường tỉnh lộ 27 thuộc thôn Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Võ Linh Giang điều khiển xe môtô Nguyễn Viết Dũng tiếp cận bà N.T.L (SN 1951, trú tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà) mới mục đích cướp giật tài sản. Cả hai xuống xe, Nguyễn Viết Dũng giả vờ hỏi đường, Võ Linh Giang dùng hai tay giật 2 bông đeo tai vàng trị giá 5.520.000 đồng của bà L. rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, cả hai bị cáo đều đã nhiều lần thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản bị kết án, xử phạt hành chính nhưng các bị cáo không lấy đó làm bài học để tự răn đe, không thực sự ăn năn hối cải, mà lại tiếp tục phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật. Trước khi gây ra vụ án này, bị cáo Nguyễn Viết Dũng đã 5 lần thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản trong đó 4 lần đã bị tòa án kết án, hiện đang có 3 tiền án chưa được xóa án tích đã tái phạm vẫn tiếp tục phạm tội. Bị cáo Võ Linh Giang đã từng 7 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong đó đã 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản, hiện có 1 bản án chưa được xóa án tích vẫn tiếp tục phạm tội.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu tại TAND huyện Thạch Hà và Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

VKSND huyện Thạch Hà đã truy tố bị cáo Nguyễn Viết Dũng về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 171 BLHS với tình tiết định khung tăng nặng “Tái phạm nguy hiểm”; bị cáo Võ Linh Giang phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm”. Tại thời điểm phạm tội, bị hại N.T.L đã hơn 70 tuổi nên cả hai bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên”.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND huyện Thạch Hà đã phân tích, lập luận, đánh giá các tài liệu, chứng cứ, tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 2 bị cáo, trên cơ sở đó đề nghị mức án nghiêm minh, phù hợp.

leftcenterrightdel
 Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là nghiêm trọng khi cướp giật đối với người cao tuổi. Ngoài ra, các bị cáo có nhiều tiền án, nhân thân xấu, nhiều lần phạm tội trước đó nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Dũng 4 năm 3 tháng tù, bị cáo Võ Linh Giang 3 năm 3 tháng tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

 


Hồ Cương