Ngay từ sáng sớm, những người liên quan trong vụ án đã có mặt. Hơn 7h, bị cáo Hoàng Công Lương đã có mặt để làm thủ tục. Bị cáo Lương cho biết: Dù còn mệt nhưng vẫn cố gắng ra tòa, vì trước đó phải nhập viện điều trị.  Các bị cáo khác như Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu,… cũng có mặt theo triệu tập của TAND TP. Hòa Bình

leftcenterrightdel
Làm thủ tục vào tòa 

Đây là phiên tòa công khai nên rất nhiều Nhà báo của các cơ quan báo chí tại địa phương và Trung ương đã có mặt để đưa tin. Sau khi làm thủ tục, phóng viên được bố trí tác nghiệp ở phòng dành cho báo chí.

leftcenterrightdel
Bị cáo Hoàng Công Lương 

Ngoài bị cáo Hoàng Công Lương còn có 6 bị cáo có mặt gồm: Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó giám đốc bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư), Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn) và bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh)

leftcenterrightdel
Bị cáo Trương Quý Dương

Tại phiên xét xử sáng nay vắng mặt một số bị hại, người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Chủ tọa Nghiêm Hoài Anh hỏi ý kiến các luật sư. Một số luật sư đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa vì cần thiết phải triệu tập thêm đại diện Bộ Y tế, cán bộ giám định của Bộ Công an. Đặc biệt, có luật sư cho rằng, sức khỏe bị cáo Hoàng Công Lương liên quan đến bệnh lý tâm thần nên cần phải có kết luận của cơ quan chuyên môn, cụ thể là Bệnh viện tâm thần Trung ương I.

leftcenterrightdel
Các bị cáo đang bị tạm giam được đưa đến phiên xét xử 

 

leftcenterrightdel
 

Khi nghe ý kiến các luật sư, Chủ tọa phiên tòa công bố tình trạng sức khỏe của bị cáo Hoàng Công Lương. Theo đó: Trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa đã đi xác minh trên cơ sở đơn của vợ bị cáo Hoàng Công Lương về diễn biến sức khỏe của bị cáo Lương.

Qua xác minh thấy rằng, ngày 23/12/2018, bị cáo Lương có vào Khoa Nội hệ thần kinh cơ xương khớp của BVĐK tỉnh Hòa Bình, đến ngày 25/12/2018, bị cáo Lương đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và về nhà uống thuốc. Ngày 30/12/2018, bị cáo Lương vào BVĐK  tỉnh Hòa Bình. Ngày 9/1/2019, bị cáo Lương được BVĐK tỉnh Hòa Bình chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai, đến chiều cùng ngày thì bị cáo Lương đã khám và kết thúc khám, không nhập viện và xin đơn thuốc về nhà uống. Các quyết định của tòa án thì đã được tòa tống đạt cho bị cáo.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên xét xử 

Đến ngày 11/1/2019, bị cáo Lương đã cung cấp một số thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, cũng như cam đoan sẽ cố gắng có mặt tại phiên tòa vào ngày hôm nay.

Theo xác minh, ngày 11/1/2019, bị cáo trình bày tình trạng sức khỏe của mình như sau: “Ngày 11/1/2019 tôi nhận được quyết định hoãn phiên tòa của tòa án và tôi sẽ cố gắng hết sức để có mặt tại phiên tòa mở vào ngày 14/1/2019. Nếu phiên tòa diễn ra nhiều ngày, tùy theo sức khỏe tôi sẽ báo cáo HĐXX được biết, tôi chưa chắc cam đoan sẽ tham gia được suốt phiên tòa hay không…”.

leftcenterrightdel
Phiên xét xử có sự chứng kiến của nhiều cơ quan báo chí 

Sau đó, HĐXX vào phòng nghị án để thảo luận vấn đề xin hoãn phiên tòa của các luật sư. Khi trở lại phòng xử án, chủ tọa phiên tòa Nghiêm Hoài Anh cho biết, về sự vắng mặt của một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và làm chứng đến vụ án đã có lời khai trong hồ sơ vụ án. Còn tình trạng sức khỏe bị cáo Lương,  HĐXX xét thấy vẫn đảm bảo để tham gia phiên tòa, do đó,  HĐXX không chấp nhận hoãn phiên tòa.

10h30 Đại diện Viện kiểm sát công bố Cáo trạng.

 

 

Ngọc Đức- Hà Nhân