Sáng ngày 24/4, TAND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Chống người thi hành công vụ.

Tại phiên toà, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 18 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Như đã đưa tin, sáng ngày 11/4, Tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh triển khai kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quán cà phê “Ba cô gái” thuộc khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, do Nguyễn Văn Thiện (SN 1983) làm chủ, phát hiện quán vẫn hoạt động, tụ tập đông người nên vận động, tuyên truyền, yêu cầu đóng cửa

leftcenterrightdel
Điều tra viên và Kiểm sát viên lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: VKSND Bình Định. 

Tuy nhiên Thiện không những không chấp hành mà còn chống đối, chửi bới xúc phạm và dùng mã tấu đuổi chém các cán bộ công an và thành viên tham gia Tổ công tác.

Công an huyện Vân Canh đã kịp thời có mặt hiện trường, khống chế Nguyễn Văn Thiện; đồng thời thu giữ tang vật gồm 1 con dao Thái lan, 1 mã tấu, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự.

Các cơ quan tố tụng huyện Vân Canh đã áp dụng thủ tục rút gọn để điều tra, truy tố, xét xử đối với Nguyễn Văn Thiện, nhằm kịp thời tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Văn Nguyễn