Ngày 14/4, CQĐT Công an huyện Vân Canh (Bình Định) đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1983) trú khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, cùng ngày, các quyết định tố tụng trên đã được VKSND huyện Vân Canh phê chuẩn.

Nguyễn Văn Thiện là chủ quán Cà phê Ba cô gái, khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.

Vào sáng 11/4, Tổ công tác liên ngành của thị trấn Vân Canh thực thi nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở người dân giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan, đã phát hiện quán cà phê Ba cô gái vẫn mở cửa đón khách, nhiều người tụ tập uống cà phê trái với quy định.

leftcenterrightdel
Nguyễn Văn Thiện tại CQĐT. Ảnh: BĐO. 

Tổ công tác nhắc nhở chủ quán và nhóm khách đang tụ tập. Nguyễn Văn Thiện không những không chấp hành mà còn lăng mạ, xúc phạm, thách thức Tổ công tác. Thậm chí, Thiện dùng dao, mã tấu uy hiếp, đẩy đuổi, đe dọa chém các thành viên trong Tổ công tác.

Lực lượng chức năng đã khống chế, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cùng với vật chứng dao, mã tấu.

Về tình hình giải quyết vụ án, theo VKSND tỉnh Bình Định, đối với vụ án này, các cơ quan tố tụng địa phương sẽ áp dụng thủ tục rút gọn theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 3/4 của Viện trưởng VKSND tối cao Về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

PV