Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Ngô Văn Vinh (SN 1960, trú tại Hà Nội) 10 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm q, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, phạm tội với tình tiết “vì động cơ đê hèn”.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Nội, Ngô Văn Vinh và bà Linh là vợ chồng hợp pháp, có 4 người con. Trong quá khứ, Vinh sa vào cờ bạc, thua 300 triệu đồng, buộc con trai phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất để con đứng tên nhà đất.

Cuối năm 2023, bà Linh phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ tên Nhài (SN 1977). Dẫn đến, hai vợ chồng mâu thuẫn, sống ly thân, Vinh ngủ phòng khách, vợ ngủ ở buồng riêng. Từ đầu năm 2025, Vinh thường xuyên đến nhà bà Nhài từ chiều tối đến sáng hôm sau.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Ngô Văn Vinh tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi đề nghị con trai bán nhà để chia tiền cho mình nhưng không được đồng ý, Vinh nảy sinh ý định giết vợ. Ngày 12/4, thấy 3 hộp sữa đậu nành trên bàn ngủ của bà Linh, bị cáo Vinh đi mua thuốc trừ sâu BPALATOX và kim tiêm để bơm độc vào sữa.

Tối cùng ngày, bà Linh uống sữa nhưng thấy mùi lạ như xăng nên báo cho con trai. Gia đình kiểm tra, phát hiện cả 3 hộp đều có dấu vết thủng kim tiêm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, may mắn đã thoát chết.

Sau sự việc, Vinh chối tội, vứt tang vật đi. Đến ngày 27/4, bà Linh trình báo công an và 3 ngày sau, Vinh ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng, mình chỉ muốn “dọa vợ”, không có động cơ đê hèn. Chủ tọa phiên tòa phản bác: “Nếu vợ ngoại tình, ông ra tay thì khác, nhưng chính ông ngoại tình, muốn sống với người khác nên mới đầu độc vợ. Đó mới là đê hèn”.

Có mặt tại tòa, bà Linh khẳng định sữa bị đầu độc chỉ mình bà uống, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng vì tình nghĩa sau 40 năm chung sống và không yêu cầu bị cáo bồi thường.

Đại diện VKSND TP hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho rằng, hành vi của Vinh thể hiện sự nhẫn tâm, muốn tước đoạt mạng sống của người gắn bó cả đời với mình, cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, HĐXX đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ: bị cáo có bố là thương binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ chống Mỹ, bản thân là người thờ cúng liệt sĩ.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và căn cứ lời khai, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh 10 năm tù và ghi nhận việc bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự. Ngoài ra, hành vi chung sống với bà Nhài chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng”, nên cơ quan tố tụng đã đề nghị xử lý hành chính.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Hồng Nguyên