TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo bị cáo Nguyễn Thị Trang (SN 1989, trú tại xã Vân Đình, TP Hà Nội) ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, và tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Thị Trang từng làm nhân viên kinh doanh tại một công ty tài chính, có nhiệm vụ tư vấn và phát triển sản phẩm. Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2023, Trang làm việc tại một Chi nhánh Ngân hàng OCB với chức vụ trưởng nhóm bán hàng, thường tiếp cận các trường mầm non, cơ sở y tế tại huyện Ứng Hòa (cũ), TP Hà Nội, để mời chào mở thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thị Trang tại phiên xét xử.

Sau khi thẻ được mở, nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng, Trang đề nghị hỗ trợ “hủy thẻ”, từ đó xin giữ luôn thẻ và mật khẩu. Tin tưởng, nhiều giáo viên đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, giao thẻ cho bị cáo xử lý. Sau đó, Trang tự ý đăng nhập ứng dụng ngân hàng, mở thêm khoản vay online rồi rút tiền tiêu xài.

Tài liệu điều tra cho thấy, Trang đã chiếm đoạt hơn 906 triệu đồng của 13 người trong giai đoạn từ 2020 - 2023. Không ít bị hại phát hiện sự việc khi dư nợ phát sinh nhưng số tiền vay lại không hề đến tay họ.

Một trong số đó là chị H. (SN 1987, trú tại huyện Ứng Hòa cũ). Vì cần tiền tiêu dùng, chị H. nhờ Trang mở thẻ tín dụng, rồi giao mật khẩu cho bị cáo rút hộ. Không ngờ sau đó, tên chị H. bị sử dụng để mở khoản vay mới trị giá hàng chục triệu đồng và bị Trang chiếm đoạt toàn bộ.

Tương tự, chị V. (SN 1983, trú tại Mỹ Đức cũ) cũng bị chiếm đoạt hạn mức thẻ tín dụng lên đến 100 triệu đồng sau khi cung cấp thẻ và mật khẩu cho Trang “hỗ trợ giao dịch”.

Tại phiên tòa, bị cáo Trang thừa nhận lợi dụng sự thiếu am hiểu công nghệ của khách hàng và sự tin tưởng dành cho mình để lén lút thao túng tài khoản tài chính, chiếm đoạt tiền. Một phần tiền được Trang dùng để “đáo hạn” tài khoản tín dụng nhằm tránh bị phát hiện, phần còn lại phục vụ tiêu xài cá nhân. 

H.Nguyên