Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Xồng Chồng Gô, sinh năm 1976, trú tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” theo quy định tại Điều 175 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) được mở sáng ngày 31/10/2023.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Kỳ Sơn, cuối tháng 11 đến giữa tháng 12/2016, Xồng Chồng Gô đem theo máy cưa xăng, búa và một số công cụ khác vào khu vực rừng phòng hộ thuộc lô 1, khoảnh 7, tiểu khu 490 thuộc địa bàn xã Na Ngoi khai thác gỗ. Tại đây, Gô đã chặt hạ 5 cây gỗ Pơ mu, sau đó xẻ ra thành từng tấm rồi dùng xe máy vận chuyển về nhà cất giấu. Các cơ quan chức năng xác định số gỗ mà Xồng Chồng Gô đã khai thác là 12,579m3.

Sau khi biết hành vi của mình bị phát hiện, Xồng Chồng Gô đã bỏ trốn sang Lào và bị bắt ngày 14/7/2023.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Xồng Chồng Gô.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tài nguyên rừng, làm mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, ổn định của môi trường nên đã tuyên phạt Xồng Chồng Gô 8 tháng tù.

Anh Tuấn