leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép.

Theo đó vào sáng ngày 19/4, ông Triệu Đức Giang (61 tuổi, ngụ ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) thuê người khai thác trái phép 14 cây dầu trồng từ năm 2002 trên diện tích hợp đồng khoán, khối lượng 8,72 m3 (tại các lô 75, 77, Khoảnh 4, Tiểu khu 204, Phân trường Trản Táo, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc trên địa bàn xã Xuân Tâm).

Khi phát hiện vụ việc, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp Công an huyện Xuân Lộc, Công an xã Xuân Tâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc có mặt tại hiện trường để xử lý.

Tuy nhiên tại thời điểm nói trên các đối tượng không hợp tác, ngoài ra còn có thái độ chống đối, thách thức lực lượng chức năng. Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, lúc này Triệu Đức Giang mới thừa nhận hành vi vi phạm nhưng không ký tên vào biên bản. 

Hiện vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Việt An