Theo cáo trạng, khoảng 17h, ngày 29/10/2022 Nguyễn Phước Long cùng với Nguyễn Công An (SN 2001, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Vương (SN 1996, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cùng một số người bạn khác nhậu tại nhà Long (thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đi xã Hòa Tiến chơi. Sau đó, An điều khiển xe mô tô chở Vương đi trước còn Long dọn dẹp đi sau. Cùng lúc này, Nguyễn Tâm (SN 1999, trú thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đang ngồi nhậu cùng Nguyễn Tôn (SN 1992) và 2 người khác tại nhà của Tôn (gần nhà Long), thì nghe tiếng nẹt pô xe máy.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Long tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Tâm đi ra phía ngoài đường chặn xe An, Vương để nhắc nhở đừng nẹt pô xe, rồi dùng tay phải đánh vào mặt An 2 cái. Cùng lúc đó Long đi ra thấy An bị Tâm đánh nên vào nhà lấy 1 cái rựa ra đứng trước nhà.

Lúc này An và Vương đã bỏ về, còn lại Long với nhóm của Tâm có lời qua, tiếng lại. Thấy Long cầm rựa, do Tâm sợ nguy hiểm nên đã xông lên ôm trực diện Long để khống chế từ phía trước nhưng Tâm không khóa được tay cầm rựa của Long.

Long cầm rựa chém một nhát theo hướng từ trên xuống dưới, rồi tiếp tục chém một nhát nữa theo hướng từ dưới lên trên trúng vào đầu của Tâm gây thương tích 15%.  

Với hành vi trên, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Phước Long mức án 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

 

PV