Danh tính các trường hợp được xác định, gồm: Nguyễn Thị Q. (SN 2005, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Ngọc T. (SN 2003, ngụ Hậu Giang), Phạm Thanh N. (SN 2005, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thu H. (SN 2007, ngụ TP Hà Nội), Trần Thị Kim L. (SN 2004, ngụ Nam Định), Lê Thị Cẩm A. (SN 2006, ngụ Hậu Giang), Tống Văn T. (SN 1993, ngụ Cà Mau), Ha Sa N. (SN 1993, ngụ An Giang), Lê Huyền T. (SN 2003, ngụ Đồng Tháp), Mai Hoàng V. (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh), Lâm Chánh H. (SN 1998, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị H. (SN 1994, ngụ Thanh Hóa) và Nguyễn Văn T. (SN 2002, ngụ Vĩnh Long).

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp bị lừa đảo.

Trước đó, Văn phòng 1, Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) đóng tại tỉnh Siem Reap thông báo về việc trục xuất 13 công dân trên. Qua làm việc, họ cho biết, quá trình vào mạng xã hội tìm kiếm việc làm. Sau đó, họ được một số đối tượng lừa đảo hướng dẫn xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc với lời hứa việc nhẹ, lương cao (khoảng 800 USD/tháng).

Sau khi sang đất bạn, họ được đưa đến làm việc tại các cơ sở lừa đảo trên không gian mạng khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan.
Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã ra quyết định xử phạt vi phạm phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép đối với 13 người trên.

Các công dân trước đó được Công an Tây Ninh tiếp nhận, hỗ trợ đưa về địa phương.

Thiên Bình