Sau hai ngày xét xử sơ thẩm kín, sáng nay (5/5), TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 3 bị cáo gồm Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) 18 năm tù giam; Trần Đức Thảo (SN 1983, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) 16 năm tù giam và Trần Văn Anh (SN 1984, tên thường gọi là Cu Anh, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 15 năm tù giam cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

leftcenterrightdel
Ba bị cáo (từ trái sang phải): Thiện, Thảo, Anh. 

Theo cáo trạng, qua dò xét, các bị cáo cho rằng nhà của 1 người bán dưa hấu ở Vĩnh Long giàu có nên lên kế hoạch đi trộm. Chiều 4/12/2018, cả 3 đến trước nhà bà Nguyễn Thanh Hương (xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) chờ thời cơ để hành động.

Thấy vợ chồng bà Hương ra khỏi nhà, các bị cáo bắt đầu hành động. Văn Anh ở trước nhà quan sát, Thiện, Thảo vòng ra phía sau. Thiện trèo lên hàng rào, dùng tay đẩy camera quan sát quay sang hướng khác. Xác định trong nhà không còn ai, Thiện bẻ ổ khóa, đột nhập vào trong lục tìm tài sản.

Khi thấy phòng ngủ có 1 két sắt lớn, Thiện liền kéo xuống bếp, dùng máy cắt, xà beng phá két rồi cho hết tiền, vàng trong két vào giỏ xách. Sau đó cả 3 tẩu thoát về nhà trọ ở tỉnh Bình Dương, kiểm đếm chiến lợi phẩm, chia nhau tiêu xài rồi rủ nhau bỏ trốn.

Tài sản các bị cáo trộm được gồm hơn 3,3 tỉ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 vàng thẻ SJC, 28,7 vàng 18K, trang sức vàng Ý các loại, nhẫn hột xoàn… tổng trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Ngày 25/12/2018, Thiện bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long bắt. Đến ngày 17/6/2019, Thảo, Anh ra đầu thú.

Quá trình điều tra có thông tin xác định Đặng Văn Đoàn (Phương) cùng tham gia thực hiện tội phạm nhưng đến nay chưa làm việc được. HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra đối với Đặng Văn Đoàn để làm rõ việc có liên quan đến vụ án trên hay không./.

Tuấn Anh