Sau 3 tuần điều tra, truy tố theo thủ tục rút gọn, ngày 8/6, TAND huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa bị cáo Nguyễn Gia Tài (SN 1988, trú tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) ra xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Gia Tài tại phiên xét xử.
Theo quyết định truy tố, khoảng 12h ngày 17/5, Nguyễn Gia Tài điều khiển môtô đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại cuối thôn Ngọc Lâm, xã Song Liễu (huyện Thuận Thành), đoạn giáp ranh với xã Dương Quang (huyện Gia Lâm, Hà Nội), nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế.

Mặc dù đã được Tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng, chống dịch nhưng Tài không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng.

Bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ, Nguyễn Gia Tài vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi vi phạm của mình, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra.

Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát rất mạnh ở tỉnh Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh của Nguyễn Gia Tài, coi thường pháp luật, ngang ngược chống đối, tấn công lại lực lượng chức năng đang gồng mình tại chốt kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, khiến dư luận bức xúc.

Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thuận Thành đã tập trung thời gian, khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ và nhanh chóng đưa vụ án và bị cáo ra xử lý theo quy định của pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại phiên xét xử ngày 8/6, bị cáo Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND huyện Thuận Thành đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tài 24 tháng tù giam.

Đây là bài học cảnh tỉnh, nghiêm khắc đối với những ai coi thường pháp luật, không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID–19.

N.Minh