Ngày 10/5, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên 9 bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc với các mức án cụ thể, gồm: Nguyễn Tấn Thành (SN 1982), Trần Thanh Tín (SN 1984) cùng mức án 4 năm tù; Lâm Đạo Hải (SN 1987), Võ Mạnh Nhân (SN 1986) cùng “hưởng” mức án  3 năm 6 tháng tù; Phạm Huy Quốc (SN 1975) 3 năm tù; Trịnh Công Hùng (SN 1980) 2 năm 6 tháng tù;  Ngô Thành Lâm (SN 1987), Lê Anh Danh (SN 1986) mỗi bị cáo 2 năm tù; Đặng Công Vinh (SN 1991) 1 năm 6 tháng tù.

10 bị cáo khác phạm tội “Đánh bạc”: Phạm Tánh (SN 1976) 2 năm tù; Hồ Dũng Mỹ (SN 1983), Lê Tùng Lam (SN 1976) cùng mức án 1 năm 9 tháng tù; Lưu Tấn Nam (SN 1984), Lê Thanh Tùng (SN 1982), Nguyễn Vi Long (SN 1993)  cùng mức án 1 năm 6 tháng tù; Huỳnh Tất Trọng (SN 1969), Lê Văn Pháp (SN 1993) cùng mức án 1 năm 3 tháng tù; Đỗ Xuân Duy (SN 1984) 1 năm tù và Phan Thanh Hảo (SN 1984) 6 tháng tù.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HT. 

Bị cáo Nguyễn Thành Danh (SN 1980) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” bị HĐXX tuyên phạt 1 năm tù. Không có trường hợp hưởng án treo.

Cùng với hình phạt tù, các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền do thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 12/2017 đến đầu tháng 2/2018, Nguyễn Tấn Thành cung cấp tài khoản đánh bạc BV43 cho Trần Thanh Tín để tổ chức đường dây, mạng lưới sử dụng các thiết bị di động, máy vi tính có kết nối mạng internet đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng www.b88ag.com với số tiền hơn 150 tỉ đồng. Các bị cáo khai nhận mức tiền đánh bạc ở mỗi lượt gần 2,2 tỉ đồng/trận.

Sau quá trình điều tra, trinh sát, Công an Phú Yên và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an đã phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc nêu trên. 

Văn Nguyễn