2 bị cáo quốc tịch Lào vận chuyển trái phép chất ma tuý, lĩnh án tử
Cập nhật lúc 19:40, Thứ ba, 22/04/2025 (GMT+7)
Vừa qua, TAND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Kou Vang cùng Chue Xonglavang (Quốc tịch Lào) bị VKSND tối cao truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 250 Bộ luật hình sự. Vụ án được VKSND tối cao ủy quyền cho VKSND tỉnh Hải Dương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
    |
 |
Hai bị cáo Quốc tịch Lào tại phiên toà. |
Theo cáo trạng: trong khoảng thời gian từ ngày 4/9/2024 đến ngày 6/9/2024, Kou Vang cùng Chue Xonglavang đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 14.086,74 gam heroine, 2.891,03 gam Ketamine và 16.674,93 gam Methamphetamine, được cất giấu trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Prado, biển kiểm soát Lào 6565 của đối tượng Vàng Xay từ thủ đô Viêng Chăn, Lào đến TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương giao cho đối tượng khác thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Chue Xonglavang hưởng lợi bất chính 35.433.000 đồng, Kou Vang hưởng lợi bất chính 70.866.000 đồng.
Tại phiên toà, tuy bị cáo Chue Xonglavang và Kou Vang không khai nhận biết rõ việc Vàng Xay cất giấu các chất ma túy trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Prado, biển kiểm soát Lào 6565, nhưng những lời khai của Chue Xonglavang và Kou Vang phù hợp về nội dung, diễn biến quá trình Kou Vang điều khiển xe ô tô từ thủ đô Viêng Chăn, Lào đến TP Chí Linh, để giao xe ô tô cho người nhận.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá đầy đủ nội dung vụ án, mặc dù Kou Vang và Chue Xonglavang không khai nhận biết rõ việc Vàng Xay cất giấu các chất ma túy trên ô tô Toyota Prado 6565 nhưng những lời khai của 2 đối tượng phù hợp về nội dung, diễn biến quá trình điều khiển xe ô tô từ thủ đô Viêng Chăn, Lào đến TP Chí Linh để giao xe ô tô và ma túy cho người nhận.Trên đường đi, 2 đối tượng liên tục thông báo vị trí cho Vàng Xay tại Lào biết, dặn khi gặp người nhận, hai bên xác nhận số seri của tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và số điện thoại di động trùng khớp với nhau rồi mới giao xe ô tô…
Giây phút bị tuyên mức án cao nhất tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự, 2 bị cáo đứng lặng người, ngước nhìn về phía gia đình đau buồn vừa từ Lào sang để dự phiên tòa. Tất cả đã quá muộn màng, đó là lời cảnh tỉnh cho những ai đang và có ý định kiếm tiền bất chính từ ma túy, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Nguyễn Như Sáng - Chu Minh Long