Các bị cáo gồm: Trịnh Công Thành (SN 2004, trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Văn Toàn (SN 2004), Nguyễn Trường Hiệp (SN 2004), Hồ Hải Hưng (SN 2005), Hồ Ngọc Pháp (SN 2005), Trần Cảnh Thanh Bảo (SN 2005), Nguyễn Ngọc Phúc (SN 2006), Đào Ngọc Thịnh (SN 2004, cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Lê Đức Hậu (SN 2001), Nguyễn Văn Tiến Đạt (SN 2005), Nguyễn Bá Sơn (SN 2003), Bùi Lê Văn Thiện (SN 2004), Đoàn Văn Lê Tiến Lương (SN 2004, cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trần  Đình Bảo (SN 2001), Nguyễn Quang Hiền (SN 2003), Huỳnh Khánh Linh (SN 2001), Nguyễn Văn Tâm (SN 2005), Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2005, cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Trương Văn Quốc Việt (SN 2005, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, ngày 10/1/2021, Hồ Hải Hưng điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Trường Hiệp đi trên đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì gặp nhóm thanh niên khác gồm Trần Quốc Trọng (SN 2001), Nguyễn Trần Khánh Linh (SN 2001, trú cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Khải (SN 1996, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2000, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (ẢNH: LT)

Lúc này Hưng và Hiệp dừng xe lại bên bãi đất trống để đi vệ sinh thì thấy nhóm của Trọng chạy xe ngang qua, nên Hưng và Hiệp chạy theo sau được một đoạn thì gặp Trịnh Công Thành và Nguyễn Văn Toàn. Tại đây, Hiệp nói  với Thành và Toàn “Có tụi ni chạy xe lắc xắc, tạt đầu xe ta, chạy lên chặn xe hắn đánh”.

Nghe vậy, Thành liền điều khiển xe mô tô chở theo Toàn ngồi sau còn Hưng chở Hiệp đuổi theo sau nhóm của Trọng. Thành tăng tốc xe chạy vượt lên từ bên trái, áp sát xe của Trọng, Thành dùng chân phải đưa lên đạp vào lái của xe Trọng khiến Trọng và Linh mất thăng bằng ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm Thành điều khiển xe bỏ chạy.

Linh bị bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Trọng bị trầy nhẹ. Kết luận giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của Nguyễn Trần Khánh Linh hiện tại là 46%.

Tối ngày 22/2/2021 tại nhà số 87/159 đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Phúc, Đào Ngọc Thịnh, Lê Đức Hậu, Nguyễn Văn Tiến Đạt, Nguyễn Bá Sơn, Bùi Lê Văn Thiện, Đoàn Văn Lê Tiến Lương, Trần  Đình Bảo, Nguyễn Quang Hiền, Huỳnh Khánh Linh, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Ngọc Thắng, Trương Văn Quốc Việt đã có hành vi cùng nhau dùng 3 con dao tự chế chém Nguyễn Hoàng Minh Duy bị thương vùng đầu và các vùng khác của cơ thể gây ra thương tích tỉ lệ 28%.

Không dừng lại ở đó, do trước đây Hồ Ngọc Pháp và Nguyễn Văn Toàn bị nhóm thanh niên của Nguyễn Xuân Duy (SN  2003, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) chửi nên tối ngày 1/4/2021, Pháp rủ Trần Cảnh Thanh Bảo và Nguyễn Văn Toàn đi tìm nhóm của Duy để đánh thì Bảo và Toàn đồng ý.

Trước khi đi, Toàn rủ thêm Trịnh Công Thành đi cùng. Sau đó, Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Ngọc Pháp, Trần Cảnh Thanh Bảo điều khiển xe máy, chở nhau đi tìm nhóm Duy để đánh.

Sau khi phát hiện nhóm người cần tìm, Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Ngọc Pháp, Trần Cảnh Thanh Bảo đã dùng một con dao, một cây gậy ba khúc chém, đánh làm cho Võ Thế Ngọc Khoa bị thương tích với tỉ lệ 12% ở vùng đầu và các vùng khác của cơ thể. Nguyễn Hữu Thành Công do dùng tay đỡ để không trúng đầu dẫn đến bị thương tích ở tay với tỉ lệ 13%. Trần Quốc Khánh bị thương tích ở vùng đầu và các vùng khác của cơ thể với tỉ lệ 13%.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 10/1/2021 đến ngày 1/4/2021, Trịnh Công Thành cùng các đồng phạm đã thực hiện 3 vụ án đánh trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Các bị cáo Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Lê Đức Hậu, Huỳnh Khánh Linh có tiền án, tiền sự.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, có thái độ ăn năn hối hận.

Các bị cáo Hồ Hải Hưng, Hồ Ngọc Pháp, Trần Cảnh Thanh Bảo, Nguyễn Văn Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Phúc, Trương Văn Quốc Việt, Nguyễn Văn Tâm phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi. Các bị cáo Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trường Hiệp, Đào Ngọc Thịnh, Nguyễn Quang Hiền, Bùi Văn Lê Thiện, Đoàn Văn Tiến Lương phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 27/10, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 19 bị cáo về tội “Giết người” với mức án cụ thể: Lê Đức Hậu 13 năm tù; Huỳnh Khánh Linh 12 năm tù, Trịnh Công Thành và Trần  Đình Bảo cùng mức án 9 năm tù trong đó Trịnh Công Thành phải chấp hành thêm 9 tháng tù của TAND quận Thanh Khê và 6 tháng tù của TAND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tổng hợp hình phạt mà Thành phải chấp hành là 10 năm 3 tháng tù.

Nguyễn Văn Toàn 8 năm tù, Nguyễn Quang Hiền mức án 7 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Trường Hiệp, Đào Ngọc Thịnh, Nguyễn Bá Sơn cùng mức án 5 năm tù, bị cáo Bùi Lê Văn Thiện  và Đoàn Văn Lê Tiến Lương cùng mức án 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trương Văn Quốc Việt 4 năm tù. Nguyễn Văn Tiến Đạt  và Hồ Ngọc Pháp cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Trần Cảnh Thanh Bảo, Hồ Hải Hưng, Nguyễn Ngọc Phúc cùng mức án 3 năm tù; Nguyễn Văn Tâm 2 năm 6 tháng và Nguyễn Ngọc Thắng 2 năm tù cùng về tội “Giết người”.

 

L.T