Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Tô Thị Vĩnh, SN 1981, nơi thường trú: phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Vĩnh tại phiên tòa.

Theo nội dung Cáo trạng: Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, từ ngày 30/10/2021 đến ngày 17/6/2023, Tô Thị Vĩnh đã đưa ra các thông tin gian dối về việc xin việc làm, đầu tư mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mua các mặt hàng phát mại, thanh lý giá rẻ như ô tô, điện thoại, xe máy, vàng và vay mượn tiền để lừa đảo chiếm của 7 người bị hại với tổng số tiền 11.726.500.000 đồng (bị can đã trả lại cho người bị hại tổng số tiền 3.570.000.000 đồng).

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tô Thị Vĩnh 18 năm tù.

Mẫn Phong