VKSND tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm vụ án Phạm Ngọc Tặng (SN 2003) và Lê Ngọc Tương (SN 2004, cùng trú thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bị truy tố về tội “Giết người”, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, tối ngày 11/5/2021, Phạm Ngọc Tặng và một số người khác đang uống rượu ở gần nhà Lê Ngọc Tương thì hết rượu. Tặng đến quán cà phê Bean ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa gặp Huỳnh Thị Bích Thảo (nhân viên quán cà phê) mượn tiền mua rượu thì gặp nhóm của Võ Mạnh Tường đang uống cà phê tại đây. Cho rằng nhóm của Tường nhìn đểu mình nên Tặng nói dối với Tương là vừa bị nhóm của Tường đánh, rồi rủ Tương cầm theo mã tấu đi tìm đánh nhóm của Tường thì Tương đồng ý và lấy 1 cây mã tấu ra dắt dọc theo xe của Tặng.

leftcenterrightdel
Đại diện VKSND tỉnh Phú Yên trình bày phần luận tội tại phiên tòa. 

Tặng điều khiển xe mô tô một mình đi trước đem theo cây mã tấu tìm đánh nhóm của Tường nhưng không tìm thấy. Tương và Tặng hẹn gặp nhau, rồi Tặng điều khiển xe mô tô chở Tương ngồi sau cầm theo cây mã tấu đi tìm đánh nhóm của Tường. Sau khi đi tìm nhưng không thấy, Tặng và Tương đến Cầu Dinh Ông thuộc khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa thì gặp Thảo và một số người khác đang tổ chức sinh nhật. Tặng dừng xe lại hỏi “có thấy ai chạy xe 78H1 qua không” thì nhóm của Thảo nói không thấy. Tặng và Tương dừng xe cách đó khoảng 5m để chờ đánh nhóm của Tường.

Khoảng 22h30’ cùng ngày, Tường điều khiển xe môtô chở sau Võ Trí Thức, Phan Nguyễn Thành Đạt một mình điều khiển xe môtô cùng đi đến Cầu Dinh Ông để dự sinh nhật. Thấy Tương và Tặng đều không mặc áo đứng trên cầu, Tương thì cầm mã tấu, Tường sợ nên điều khiển xe quay lại. Đạt thấy vậy cũng quay xe lại. Tặng giật lấy cây mã tấu trên tay Tương để chém nhóm của Tường nhưng Tương giật lại. Cả  hai chạy bộ rượt đuổi theo nhóm của Tường, Tương đuổi kịp và cầm mã tấu chém mạnh 1 nhát từ trên xuống trúng vào vùng đầu bên trái của Đạt khi Đạt đang điều khiển xe mô tô, làm Đạt ngã bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương tích với tỷ lệ 32%.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã tích cực, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận, đối đáp với các ý kiến của bị cáo, luật sư để làm sáng tỏ vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân của các bị cáo. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa và theo đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Tương và Phạm Ngọc Tặng, mỗi bị cáo 9 năm tù về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 BLHS 2015 .

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp để nhận xét, đánh giá, chấm điểm khách quan đối với Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, qua đó rút kinh nghiệm chung trong đơn vị.

Đình Đáng – Cẩm Duyên