TAND TP.Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Ngọc Thiện (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 17 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sau một lần bị bạn bè rủ rê dùng thử, Thiện sa vào con đường nghiện ma túy. Bị cáo thường xuyên liên lạc để mua ma túy từ TP.Hồ Chí Minh của đối tượng tên Phong (không rõ nhân thân lai lịch) vừa để sử dụng vừa bán lại cho con nghiện khác.

Ngày 12/05, Thiện gọi điện đặt mua ma túy của Phong với số tiền 30 triệu. Sau khi bàn bạc trao đổi, Phong gửi ma túy được ngụy trang trong ngôi nhà mô hình đồ chơi của trẻ em ra cho Thiện bằng xe khách rồi hẹn bị cáo ra bến xe Đà Nẵng nhận hàng. Thiện mang ma túy về nhà, chờ tới đêm khuya, đem chia thành nhiều túi nhỏ để mang đi bán. Lúc Thiện vừa mới phân ra được 1 gói nhỏ thì bị lực lượng Công an quận Cẩm Lệ ập vào bắt giữ với tang chứng, vật chứng là 4 gói ma túy đá có trọng lượng 58,116 gam.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Ngọc Thiện tại phiên xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa xét xử, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Với câu hỏi phía đại diện Viện kiểm sát đặt ra, bị cáo lấy tiền đâu ra để mua ma túy với số lượng lớn như vậy thì Thiện cho biết, ngoài vay mượn bạn bè, bị cáo còn cầm chiếc xe mới dồn đủ 30 triệu mua hàng.

Bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình và khai nhận bắt đầu mua ma túy từ tháng 02 của đối tượng tên Hưng (không rõ nhân thân lai lịch). Ngoài mua hàng, Thiện còn giúp Hưng mang ma túy về chia nhỏ, giao hàng 2 lần và được “trả công” bằng 1 gói ma túy.

Bị cáo sử dụng chính ngôi nhà mình đang ở làm nơi giao dịch với con nghiện, số ma túy được giấu trong nhà vệ sinh với ý định nếu bị tấn công sẽ xả xuống bồn cầu để phi tang.

Lúc đầu, Thiện chỉ giao ma túy và nhận tiền qua khe cửa để tránh bị bắt quả tang. Sau đó, Thiện lại nghĩ ra cách giấu ma túy ngoài đường, khi nhận tiền xong mới chỉ chỗ để con nghiện tự đi lấy…

Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu của người bị hại cũng như đề xuất của Viện kiểm sát, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Ngọc Thiện  17 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 

Lê Tâm