Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với Huỳnh Văn Tài (SN 1992, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 BLHS.

Theo cáo trạng, ngày 16/4/2020, Tài liên hệ với đối tượng tên Bo (không rõ nhân thân, lai lịch) mua 20 viên thuốc lắc với giá 5 triệu đồng và hẹn giao dịch tại chân cầu Thuận Phước. Nhận xong hàng, Tài mang về căn hộ cất giấu vừa để sử dụng vừa để bán.

Hôm sau, đối tượng tên Thức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ với Tài  hỏi mua 7 viên thuốc lắc. Hai bên thỏa thuận giá 300 nghìn đồng/viên và hẹn tới vũ trường (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để giao hàng. Tài đợi sẵn ở nhà vệ sinh của vũ trường, chờ Thức vào rồi giao 7 viên và nhận về 2 triệu 100 nghìn đồng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Tài tại phiên tòa xét xử. (ảnh: LT)

Đến ngày 20/4/2020, Tài tiếp tục đặt mua 100 viên thuốc lắc, 10 gram hàng khay Kentamine với giá 29 triệu đồng. Khi đang trên đường nhận ma túy đưa về nhà để cất, Tài bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Tổng trọng lượng ma túy mà Tài phải chịu trách nhiệm hình sự là 39,026g ma túy loại MDMA và 9,757g ma túy loại ketamin.

Được biết, Huỳnh Văn Tài là "đại lí" chuyên buôn bán thuốc lắc ở các vũ trường. Để qua mắt công an, Tài thường giao dịch ma túy ở trong nhà vệ sinh.  Tài cũng là đối tượng có nhân thân xấu. Năm 16 tuổi, Tài lãnh án 2 năm tù vì tội cướp tài sản. Được hưởng án treo, Tài tiếp tục đi trộm cắp, bị tuyên phạt 3 năm tù.

Tại phiên tòa xét xử, Tài thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS truy tố.

 

L.T