Ngày 24/1/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.

leftcenterrightdel
Nguyễn Trung Kiên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trong thời gian từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Nguyễn Trung Kiên vẫn đưa ra thông tin gian dối là bản thân đang công tác tại Văn phòng Chính phủ (phụ trách khu vực phía Nam), có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao và có khả năng “chạy” thủ tục hoàn thuế, xin công trình xây dựng tại các dự án trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nình Thuận.

Với thủ đoạn trên, Kiên lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền 2 tỷ 796 triệu đồng của 3 bị hại “nhẹ dạ, cả tin” rồi sử dụng hết vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Trước quan điểm buộc tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Trung Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Quỳnh Như – Hải Âu