Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC trong vụ án trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Dự kiến phiên tòa diễn ra vào ngày 17/6 và kéo dài trong 5 ngày.
    |
 |
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên sơ thẩm. |
Luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) thông tin, gia đình ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thuý Nga đã nộp tổng số tiền gần 2.500 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, theo đúng quyết định của bản án sơ thẩm.
Số tiền nộp khắc phục trên nhiều hơn 10 tỉ đồng so với nghĩa vụ mà tòa sơ thẩm tuyên buộc ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái phải khắc phục.
Cụ thể, sau phiên tòa phúc thẩm bị hoãn vào cuối tháng 3/2025, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 100 tỉ đồng.
Đến ngày 5/6, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ bị cáo Trịnh Văn Quyết) đến Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội nộp thêm 1.400 tỉ đồng khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm.
Theo đơn của bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Trịnh Văn Quyết) gửi Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, gia đình ông Quyết đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và thiện chí khắc phục hậu quả, coi đây là lời xin lỗi chân thành đối với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội.
Qua đó, bà Diệp xin Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét khoan hồng, giảm án cho ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái.
Trước đó, phiên tòa phúc thẩm đã phải hoãn hai lần vào tháng 12/2024 và vào cuối tháng 3/2025.
Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 25/3/2025, bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt.
Hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC) cùng hơn 20 bị cáo có đơn kháng cáo đều mặt.
    |
 |
Các bị cáo có mặt tại phiên thúc thẩm vào cuối tháng 3/2025. |
Theo thông báo của Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vắng mặt do gặp vấn đề về sức khỏe và nguyện vọng thu xếp khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.
Theo bản án sơ thẩm, số tiền bị cáo Trịnh Văn Quyết và 2 em gái phải khắc phục trong vụ án là 2.467 tỉ đồng.
Tính đến khi tuyên án sơ thẩm, 50 bị cáo và người liên quan đã nộp 264 tỉ đồng.
Số tiền còn lại khoảng 2.200 tỉ đồng, được tòa tính là phần tiền mà anh em ông Quyết còn phải nộp. Chia theo tỷ lệ trách nhiệm, ông Trịnh Văn Quyết 1.870 tỉ đồng, bà Trịnh Thị Minh Huế 252 và bà Trịnh Thị Thúy Nga 83 tỉ đồng.