Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, từ năm 2012 đến năm 2021, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức thi hành án, kê biên, đấu giá tài sản, Đỗ Thị Thanh Trà đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền thi hành án.
Cụ thể, bị cáo thu tiền thi hành án nhưng chuyển vào tài khoản cá nhân, sửa chữa biên lai, chứng từ, chi sai quy định… Qua đó, Trà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chi cục trưởng; Ngô Khánh Châm và Phạm Phú Khánh, nguyên kế toán Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc duyệt chi chứng từ theo đề nghị của Trà, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo này không hưởng lợi vật chất và đã tự nguyện nộp tổng cộng 1,13 tỉ đồng để thay Trà khắc phục hậu quả.
    |
 |
| Kiểm sát viên công bố cáo trạng và luận tội tại phiên tòa. |
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên công bố cáo trạng, trình chiếu tài liệu, chứng cứ điện tử đã được số hóa để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Đỗ Thị Thanh Trà 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt 21 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàn bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, thời gian thử thách 5 năm.
Hai bị cáo Ngô Khánh Châm và Phạm Phú Khánh, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về cùng tội danh trên, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 1 năm.