Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Minh bất ngờ tiết lộ thêm thông tin về một "nhân vật" trong đường dây buôn bán hàng "trắng" mà Minh tham gia. Bị cáo cung cấp đầy đủ địa chỉ cư trú, lai lịch đối tượng trên. Vì vậy, tòa án buộc phải trả hồ sơ, giao Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo cáo trạng, Phạm Duy Minh đến TP HCM kiếm sống bằng nhiều nghề. Năm 2018, khi Minh làm tài xế xe khách, chạy hợp đồng đã sử dụng ma túy. Minh quen một người đàn ông tên thường gọi là "chú Hai" (không rõ lai lịch).

leftcenterrightdel

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 4/5. 

Hai người móc nối, hợp tác buôn bán nhiều loại ma túy. Theo thỏa thuận, "chú Hai" giao hàng cho Minh cất giấu trong nhà (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Khi có khách mua ma túy, "chú Hai" sẽ điện thoại hướng dẫn Minh giao hàng. Về phương thức thu tiền, "chú Hai" trực tiếp thu tiền từ khách hàng. Nếu tự tìm được khách thì Minh chủ động thu tiền trong lúc giao dịch. Sau đó, "chú Hai" cử người đến gặp Minh lấy tiền. Đường dây tội phạm này mua bán đủ loại ma túy, nhiều nhất là thuốc lắc và ma túy đá.

Trước đó 7/11/2018 trinh sát PC04 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Đa Phước (PC08, Công an Thành phố) và Công an huyện Bình Chánh tiến hành bắt giữ Nguyễn Nhật Trường và Phạm Duy Minh. Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an đã phát hiện, thu giữ gần 40kg ma túy các loại, 2 xe máy, 3 ô tô, 440 triệu đồng, 1 máy đếm tiền, các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Ngày 20/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật Trường (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Minh (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, Trường khai nhận thông qua bạn ngoài xã hội giới thiệu, Trường biết Minh chuyên cung cấp sỉ, lẻ ma túy. Trường có hai lần liên hệ với Minh để mua ma túy đá. Sau khi có hàng, Trường mang về phân ra nhiều gói nhỏ rồi bán kiếm lời.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Công an kết luận Nguyễn Duy Minh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với khối lượng tang vật hơn 37,5 kg ma túy các loại. Tương tự, Nguyễn Nhật Trường chịu trách nhiệm hình sự với hơn 1,8 kg ma túy.

VKSND TP HCM truy tố bị cáo Phạm Duy Minh và bị cáo Nguyễn Nhật Trường tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" với khung hình phạt cao nhất là tử hình./.

Tuấn Anh