leftcenterrightdel
 Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Đinh Quốc Trí công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ) được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách (SN 1967, Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) sử dụng các thủ đoạn gian dối trong hoạt động cung ứng thuốc, chiếm đoạt hơn 18,18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) và phần cùng chi trả của người dân.

leftcenterrightdel
 Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Để đảm bảo dòng tiền được giải ngân thuận lợi, Nguyễn Mạnh Quyền còn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thúy Kim (SN 1972, cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa hối lộ cho Thân Đức Lại (SN 1961, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang), với tổng số tiền 700 triệu đồng, qua đó tạo điều kiện cho Công ty LanQ được tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái quy định.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Bị cáo Phạm Văn Cách được xác định là “đầu mối” trong đường dây đưa hối lộ. Không chỉ cấu kết cùng Nguyễn Mạnh Quyền trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế, Cách còn bị cáo buộc đã chi hơn 70,3 tỉ đồng để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân có thẩm quyền tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước. Mục đích của việc này là bảo đảm Công ty dược Sơn Lâm được trúng thầu, cung cấp thuốc thuận lợi, không bị gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng. Dưới sự chỉ đạo của Cách, Lê Văn Tình (SN 1984, Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm), đã trực tiếp tham gia giúp sức cho hành vi lừa đảo và đứng ra thỏa thuận, đưa gần 9,45 tỉ đồng tiền hối lộ tại nhiều cơ sở y tế.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Nguyễn Thành Chung công bố cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 23 bị cáo.
leftcenterrightdel
  Kiểm sát viên Nguyễn Thành Chung công bố cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 23 bị cáo.

Về phía “nhận hối lộ”, Huỳnh Nguyễn Lộc (SN 1981, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh) là một trong những bị cáo giữ vai trò chính. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quyết định ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc, bị cáo Lộc đã trao đổi, thỏa thuận và nhận hơn 47,15 tỉ đồng từ Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc vào Viện Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

Giúp sức tích cực cho Huỳnh Nguyễn Lộc là Phạm Văn Chuân (SN 1967, nhân viên của Huỳnh Nguyễn Lộc) dù không có thẩm quyền nhưng vẫn nhiều lần nhận tiền theo chỉ đạo của Lộc, với tổng số tiền lên tới 46,65 tỉ đồng. 

leftcenterrightdel
  Các bị cáo đứng nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Các bị cáo đứng nghe đại diện Viện kiểm sát công bố  cáo trạng tại phiên tòa.

Đáng chú ý, bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ), bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái công vụ khi cho giải ngân tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định, trực tiếp nhận 700 triệu đồng tiền hối lộ từ Nguyễn Mạnh Quyền. Hành vi của bị cáo Lại được xem là đã tạo điều kiện để hành vi lừa đảo tại Công ty LanQ được thực hiện trót lọt.

leftcenterrightdel
 Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Cũng theo cáo trạng, từ các bị cáo chủ mưu, cầm đầu, hành vi phạm tội đã lan rộng ra nhiều cơ sở y tế, với hàng loạt cán bộ quản lý, lãnh đạo bệnh viện tham gia nhận hối lộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho quỹ bảo hiểm y tế.

Dưới đây là hình ảnh một số bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm:

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ) tại phiên xét xử.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) tại phiên tòa sơ thẩm.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh).
leftcenterrightdel
 Bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) tại phiên xét xử.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Tống Viết Phải (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược, thiết bị y tế Đà Nẵng) tại phiên tòa sơ thẩm.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thái Nguyên (cũ) tại phiên xét xử.
leftcenterrightdel
Bị cáo Vũ Đức Thắng, cựu Trưởng Khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tại phiên tòa sơ thẩm.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc (cũ), tỉnh Lâm Đồng) tại phiên tòa sơ thẩm.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) tại phiên xét xử.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Huy Thanh (cựu Phó trưởng Khoa dược Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào (cũ), tỉnh Hưng Yên) tại phiên tòa sơ thẩm.
Hồng Nguyên - Vũ Phương