Trưa 11/8, sau hơn hai tiếng xét xử, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) dùng thủ đoạn gian dối về dự án trồng Sâm Ngọc Linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Đáng chú ý, ngay từ đầu giờ sáng, đã có hàng trăm bị hại trong vụ án đến dự phiên tòa ngồi chật kín hội trường phòng xét xử TAND TP Hà Nội.

Trong vụ án này có duy nhất bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khoảng 2 tiếng xét hỏi, Hội đồng xét xử cho biết, vụ án còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ để giải quyết triệt để.

Theo Hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai của một số bị hại. Đến giai đoạn xét xử, một số người mới xuất trình tài liệu thể hiện từng ký hợp đồng, đầu tư tiền vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Do đó, để bảo đảm quyền lợi của những người đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, các bị hại và làm rõ toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra chưa lấy lời khai của tất cả những người mà các bị hại đã khai được mời gọi, lôi kéo các nhà đầu tư tiền vào Công ty Mỹ Hạnh, cần làm rõ việc họ có biết Hạnh lừa đảo không, có giúp sức cho Hạnh lừa đảo các bị hại để hưởng hoa hồng hay không, có hành vi rửa tiền không?.

Trước đó, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa, một số bị hại cũng thừa nhận vì tin tưởng Phạm Mỹ Hạnh và nhóm trung gian mời chào, giới thiệu, tặng quà khi tham dự sự kiện cùng với mức lãi suất hấp dẫn đã đầu tư vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh.

leftcenterrightdel
 Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên tòa, nhiều bị hại là người cao tuổi. 

Tại tòa, bà Thái Thị Sáu (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) có vai trò người trung gian đã giới thiệu hàng trăm hợp đồng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, hưởng hoa hồng hơn 9,4 tỉ đồng.

Trả lời Hội đồng xét xử, bà Thái Thị Sáu khai, trước đó đã quen biết Phạm Mỹ Hạnh. Khi được giới thiệu về việc huy động vốn hưởng lãi suất thì được Hạnh mời tham gia.

Chủ tọa phiên tòa công bố tài liệu thể hiện bà Sáu đã ký 225 hợp đồng và được hưởng hơn 9,4 tỉ đồng tiền hoa hồng.

Bà Thái Thị Sáu trình bày, mỗi khi có người tham gia góp vốn đầu tư, bà lập nhóm để cung cấp thông tin. Khi công ty trả lãi, bà nhận lệnh chuyển tiền rồi chuyển lại cho mọi người.

Bà Sáu thừa nhận vì ham tiền, mức lãi suất cao, hấp dẫn. Bản thân bà cũng là bị hại và cũng là người tích cực mời gọi người khác tham gia vào dự án để hưởng hoa hồng.

Bà Sáu cho biết, bản thân cũng là bị hại trong vụ án. Tôi đã bán hết nhà cửa để đi theo Hạnh đến cùng. Bản thân tôi giờ cũng không có gì để khắc phục, hy vọng Hạnh có tài sản gì bán đi để khắc phục.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh trước bục khai báo. 

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3623 Hợp đồng của 1213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền hơn 1.279 tỉ đồng.

Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là hơn 441 tỉ đồng, trả tiền lãi cho 1053 nhà đầu tư là hơn 164 tỉ đồng, kèm theo tặng Voucher trị giá hơn 34 tỉ đồng.

Tài liệu điều tra đến nay xác định, còn 2346 hợp đồng 1093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là hơn 850,9 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền hơn 241 tỉ đồng, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 46 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỉ đồng, Hạnh chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.

Vũ Phương