Ngày 5/2, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo VKSND huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, Viện kiểm sát đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 và khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Cũng theo lãnh đạo VKSND huyện Thanh Miện, dự kiến, vụ án sẽ được Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện đưa ra xét xử trước Tết Tân Sửu 2021 cụ thể vào ngày 28 Tết. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc xét xử lùi lại sau Tết.

Trước đó, trên địa bàn huyện Thanh Miện xảy ra vụ Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản giữa đối tượng Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992 ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) có mẫu thuẫn trên mạng xã hội với Dương Minh Tuyền (sinh năm 1986, trú tại khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hồ Văn Khoa. Ảnh: Công an TP Hà Nội. 

Chiều ngày 4/1, biết Tuyền đi xe ô tô đến Thanh Miện chơi, Khoa mang theo 1 khẩu súng bắn đạn ghém và 5 viên đạn đến Thanh Miện tìm gặp Tuyền để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy xe ô tô của Tuyền đang đỗ tại khu vực trước cổng UBND huyện Thanh Miện, Khoa bảo Lã Văn Linh là bạn đi xe mô tô chở Khoa đi cách xe ô tô khoảng 10-15 mét, Khoa bắn ba phát súng vào xe ô tô của Tuyền, gây 3 tiếng nổ lớn.

Việc này làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và làm hư hỏng xe ô tô, gây thiệt hại 2,5 triệu đồng.

Ngày 8/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Miện ra quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 và khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Lã Văn Linh.

Ngày 18/1/2021, Hồ Văn Khoa ra đầu thú.

Ngày 25/1/2021, Cơ quan điều tra ban hành Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát  đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Vũ Phương