Cách đây hơn một tháng, tại khu vực xã An Tây, thị xã Bến Cát (Bình Dương) thường xuyên xuất hiện những đối tượng xăm trổ đầy mình khiến người dân bất an. Hàng ngày, bọn chúng điều khiển xe máy rảo quanh các quán nước gần khu vực Cánh đồng Cua Đinh, thuộc ấp Dòng Sõi, xã An Tây, thị xã Bến Cát với nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau đó, kéo theo hàng chục người (gồm cả nam lẫn nữ) được chúng đưa vào khu vực này.

Ngay sau đó, các trinh sát Công an tỉnh Bình Dương đã xâm nhập điều tra làm rõ nghi vấn hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng trên. Theo các trinh sát, khu vực cánh đồng Cua Đinh có địa giới hiểm trở và giáp ranh với huyện Củ Chi của TP Hồ Chí Minh. Xung quanh khu vực này là đầm lầy, không có đường bộ. Chính vì vậy, chúng lựa chọn địa điểm này để tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia sát phạt.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (ngoài cùng bên phải) kiểm tra số tang vật vụ án.

Sau thời gian điều tra về đường dây đánh bạc này, trinh sát phát hiện, xác định được danh tính kẻ cầm đầu là Phạm Văn Thanh (tức Thanh “rồng”). Anh em gọi Thanh “rồng” cũng chỉ vì y tuổi Bính Thìn và “làm ăn” rất uy tín. Tuy gốc tích tại huyện Củ Chi nhưng Thanh “rồng” lại quy nạp được rất nhiều đàn em ở thị xã Bến Cát. Thủ đoạn của Thanh “Rồng” là tung tin về mối quan hệ với người này, người kia có địa vị trong xã hội. Nơi tổ chức đánh bạc là “bất khả xâm phạm”!?.  Hàng ngày, Thanh còn cử một số đàn em sử dụng ghe để đưa nhiều con bạc từ Củ Chi, Tây Ninh, Bình Phước đến địa điểm này đánh bạc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh các biện pháp triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội gây bất an cho người dân trên địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến Cát xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ đường dây đánh bạc của Thanh “rồng”.

leftcenterrightdel
 Lấy lời khai Phạm Văn Thanh (Thanh "rồng").

Những ngày sau đó, các trinh sát đã đeo bám hoạt động của sòng bạc để lựa chọn thời điểm phá án cũng như phương án bắt giữ trọn “ổ” các đối tượng; đồng thời đảm bảo an toàn của lực lượng truy bắt.

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, chiều tối 14/3, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Dương dưới sự chỉ đạo phá án trực tiếp của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã bất ngờ đột kích, bủa vây sòng bạc tại Cánh đồng Cua Đinh. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, bọn chúng bỏ chạy toán loạn, một số còn chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng bất thành.

Lực lượng Công an đã khống bắt quả tang được 64 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền (trong đó có 31 đối tượng nam, 33 đối tượng nữ).

leftcenterrightdel
Cảnh sát dẫn giải các đối tượng

Tại hiện trường, Công an lập biên bản thu giữ số tiền là hơn 1,2 tỉ đồng (trong đó trên 400 triệu đồng thu trên chiếu bạc), 1 chiếu bạc in hình chữ Tài Xu, 21 hột xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm cùng nhiều hung khí như dao, mã tấu, rìu…và các dụng cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phân loại đối tượng và ra quyết định tạm giữ 38 đối tượng (23 nữ, 15 nam) để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, xác định, Thanh “rồng” chính là đối tượng cầm đầu tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho các con bạc.

Để tổ chức sòng bạc, hàng ngày, Thanh phân công cho 12 đàn em thân tín làm nhiệm vụ cảnh giới. Đồng thời, chúng còn sử dụng bộ đàm để điều phối hoạt động đánh bạc. Lúc cao điểm, sòng bạc này quy tụ trên 200 đối tượng cờ bạc tới chơi. Số tiền cá cược từ 300-400 triệu đồng mỗi ván.

Thiên Bình