Thông tin ban đầu, ngày 11/5, PC02 nhận được trình báo của bà H. về việc con gái mình là V. (18 tuổi) đang bị giam giữ, hành hạ khi làm vợ người đàn ông Trung Quốc. Sau đó, Trang đã liên hệ với Hằng để được trợ giúp. Tháng 3/2019, Hằng đã chuyển 20 triệu cho Trang và nhờ Trang mua vé máy bay, các thủ tục để đưa bà H. và V. sang Trung Quốc.

Trang cùng con rể đã đưa H. và V. từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM để bay đến sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và bắt xe ra cửa khẩu Móng Cái. Nhóm người này gặp một phụ nữ tên Huyền (do Hằng giới thiệu) làm các thủ tục để qua Trung Quốc.

Sau đó, Huyền đã đưa H. và V. qua gặp một người đàn ông tự xưng là chồng của Hằng. Người này cùng Hằng đã đưa V. sang một người đàn ông Trung Quốc và nói người này là chồng của V.

Sau phi vụ này, Hằng được người đàn ông đưa chi phí 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu tiền Việt Nam). Hằng lấy 10.000 nhân dân tệ và đưa cho bà H. 40.000 nhân dân tệ, số còn lại Hằng đổi ra tiền Việt Nam Đồng và gởi cho Trang.

Tuy nhiên, khi chung sống với người chồng Trung Quốc này được vài hôm, V. bị người này đánh đập nên đã gọi về cho mẹ để cầu cứu.

Nhận tin báo, PC02 đã phối hợp với C02 cùng các lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã giải cứu được V.. Đến ngày 14/5, V. được đưa về Việt Nam an toàn.

Liên quan đến vụ việc trên, PC02 cũng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị H. (mẹ cô gái 18 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Trang để điều tra về hành vi “Bán người”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng Việt Nam còn đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Trung Quốc truy xét Nguyễn Thị Hằng (SN 1976, đang cư trú tại Trung Quốc)./.

Nguyễn Lánh