Theo thông tin từ TAND Thị xã Từ Sơn, chiều 9/12 cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của Khá "Bảnh" cùng 4 bị cáo khác.

Trong nội dung đơn, Khá "Bảnh" xin được giảm nhẹ hình phạt, để sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5/6 bị cáo trong phiên xử sơ thẩm vụ Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc tại TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có đơn kháng cáo.

Trước đó, ngày 13/11 TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", 27 tuổi) và 5 đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi) về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

leftcenterrightdel
 Ngô Bá Khá kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt,

Theo HĐXX TAND thị xã Từ Sơn, trong khoảng thời gian từ ngày 10/1/2019 đến 1/4/2019, các bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trong đó, Khá thu lời bất chính gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, Khá còn có hành vi trực tiếp đánh bạc với Hội, Quý…

Tại tòa, Khá khai nhận căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở hằng ngày, Khá đã tổ chức đánh lô đề.

Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, ở Tam Sơn) tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho Hội 300.000 đồng/ngày.

Giúp sức cho Khá còn có Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, ở Tân Hồng, thị xã Từ Sơn). Hằng ngày Quang trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển bảng cáp cho Khá qua tin nhắn Zalo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/1/2019 đến ngày 1/4/2019, có 44 ngày Quang chuyển số lô, đề bán được trong ngày cho Khá qua tin Zalo với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỉ đồng.

Trong đó, Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang nhận khoảng 56 triệu đồng. HĐXX nhận định có đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” là đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần xét xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngô Bá Khá bị tuyên phạt tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù về hai tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tòa cũng tuyên phạt truy thu gần 5 tỷ đồng. Riêng Ngô Bá Khá phải chịu hình phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hội bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù cho hai tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Văn Quang lĩnh 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

3 bị cáo Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Ngô Lương An 20 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 13 tháng tù đều về tội Đánh bạc.

Nghe tòa tuyên án Khá Bảnh và đồng phạm, nhiều người thân của Khá đã bật khóc nức nở.

 

Ngọc Anh