TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Thị Nguyệt Lãnh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, thông qua việc vay tiền và chơi huê, từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021, trên địa bàn thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên, Lê Thị Nguyệt Lãnh có hành vi gian dối chiếm đoạt 5,7 tỉ đồng của Hồ Thị Năm, Võ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đoàn Văn Hậu để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhận thấy rõ hành vi vi phạm pháp luật hình sự nên đã ăn năn, hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Thị Nguyệt Lãnh tại phiên tòa.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Nguyệt Lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

P.V