Sáng 17/8, tại trụ sở cơ quan, Công đoàn VKSND tối cao phối hợp với Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện tại cơ quan VKSND tối cao. 

Theo VKSND tối cao, việc tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện là việc làm có ý nghĩa thiết thực phát huy tinh thần tương thân tương ái, vì sức khỏe của cộng đồng của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Hàng năm, Công đoàn VKSND tối cao phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo nhằm góp phần đưa công tác hiến máu tình nguyện trở thành một phong trào, xây dựng lòng tin về tinh thần tương thân tương ái, về truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc cũng như góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã có mặt và ghi lại một số hình ảnh đẹp của lãnh đạo VKSND tối cao, một số đồng chí lãnh đạo cấp vụ cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyện.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức, người lao động VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyện.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao kê khai thông tin trước khi tham gia hiến máu.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham gia hiến máu nhân đạo.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham gia hiến máu nhân đạo.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 tham gia hiến máu nhân đạo.
leftcenterrightdel
 Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Phan Thị Kim Hoa tham gia hiến máu nhân đạo.
leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyện.
leftcenterrightdel
 Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
leftcenterrightdel
 Nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức cơ quan khi tham gia hiến máu.
leftcenterrightdel
 Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp.
leftcenterrightdel
 Hiến máu tình nguyện - việc làm nhân văn của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Đắc Thái