Giá đô la Mỹ đầu giờ chiều nay (ngày 2/4) đã “vọt” lên mức 21.630 đồng/USD, tăng thêm 15 đồng/USD so với buổi sáng.

 


Cụ thể, giá niêm yết USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 21.550 – 21.610 đồng/USD mua vào – bán ra. Eximbank thì báo giá 21.540 – 21.620 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng/USD so với buổi sáng. Còn bảng tỷ giá của DongABank niêm yết tỷ giá VND/USD với mức mua vào 21.540 đồng/USD và bán ra 21.630 đồng/USD. Mức giá bán ra 21.630 đồng/USD cũng là mức giá cao nhất trong hệ thống ngân hàng tính tới thời điểm này. So với trần tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thiết lập từ 7/1/2015 là 21.673 đồng/USD, thì hiện giá đô la Mỹ trong ngân hàng được bán ra chỉ còn cách 53 đồng/USD.

Đáng nói, diễn biến tăng "vọt" của USD tại thị trường trong nước đang trái chiều so với thế giới. Đêm qua, giá USD đã giảm 0,2% so với rổ tiền teek lớn trên thị trường thế giới do những thông tin thiếu lạc quan về tình hình kinh tế và việc làm của Mỹ.

Như vậy, sau thông điệp “không điều chỉnh thêm tỷ giá vào thời điểm này” của Ngân hàng Nhà nước phát đi tuần trước, tâm lý thị trường vẫn chưa “êm”. Bất chấp sự khẳng định điều hành ổn định tỷ giá của cơ quan quản lý, giá USD vẫn không ngừng “nhảy múa” trong hệ thống ngân hàng.

Tuy vậy, bất chấp những diễn biến nóng của tỷ giá thời gian qua, tại cuộc họp báo Chính phủ tổ chức hôm qua (ngày 1/4) đại diện Ngân hàng Nhà nước một lần nữa vẫn khẳng định, tỷ giá sẽ biến động không quá 2% trong năm nay. Bên cạnh đó, với nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào, khoảng 36 tỷ USD, không lo tỷ giá quá sẽ “bất ổn”.

Trong một báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô phát đi tuần trước, Ngân hàng HSBC nhận định, có thể đồng USD sẽ lên “leo” lên mức 21.750 đồng/USD vào cuối năm nay. Tuy khả năng tích lũy dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, khoảng 36 tỷ USD, nhưng theo HSBC, nếu NHNN không đáp ứng các điều kiện thị trường một cách kịp thời sẽ dẫn đến việc thanh khoản trong nước bị o ép. Và khả năng buộc phải tăng tỷ giá VND/USD hoặc phải bơm thêm ngoại tệ vào hệ thống rất dễ xảy ra
 

Theo infonet

.