Sáng 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhân chuyến thăm tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trị giá hơn 20 tỷ đồng giữa các tập đoàn kinh tế hai nước. Theo đó, Hãng hàng không Bamboo Airways (thuộc tập đoàn FLC) đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỷ USD với Tập đoàn Boeing (Mỹ).

Hãng hàng không Vietjet cũng ký hợp đồng mua 100 tàu bay Boeing 737 Max với giá trị 12,7 tỷ USD, đồng thời ký kết thỏa thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ máy bay với Tập đoàn GE trị giá 5,3 tỷ USD. Đây là dấu ấn kinh tế đầu liên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

leftcenterrightdel
 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các tập đoàn kinh tế hai nước trị giá hơn 20 tỷ USD.

Trong cuộc hội đàm song phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng nhau về những thành tựu đã đạt được trong năm qua.

Thủ tướng khen ngợi sự phát triển kinh tế của Mỹ đang diễn ra mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump. “Chúc mừng Ngài Tổng thống về thành quả kinh tế,” người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói.

Đáp lại, Tổng thống Trump bày tỏ sự tin tưởng dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về “tiến bộ to lớn” kể từ chuyến thăm Việt Nma gần đây nhất của lãnh đạo Mỹ vào năm 2017.

Tổng thống cũng đánh giá cao khả năng bán các loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất thế giới cho Việt Nam.

Phạm Trúc