Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 392/TB-TTCP ngày 12/2/2026 thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thông báo kết luận cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

leftcenterrightdel
 Nam Long và Khang Điền đều có nhiều vi phạm trong việc công bố thông tin, đăng ký lưu ký và đặc biệt là sử dụng vốn sai mục đích. (Ảnh: IT)

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) bị chỉ tên ở hầu hết các giai đoạn từ trước, trong và sau khi phát hành trái phiếu. Khi công bố thông tin trước phát hành, công ty này đã công bố thông tin không đầy đủ các nội dung theo quy định, cụ thể là thiếu thông tin về mục đích phát hành, thời điểm giải ngân, ngày dự kiến phát hành hoặc thông tin về tài sản đảm bảo.

NLG nằm trong số các đơn vị không thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu hoặc thực hiện không đúng thời hạn quy định. Công ty đã chậm trễ trong việc công bố kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường.

Đáng chú ý khi Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sử dụng 245.000 triệu đồng thu được từ phát hành trái phiếu không đúng với phương án đã được phê duyệt hoặc công bố thông tin ban đầu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bị kết luận là sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch sử dụng tiền đã cam kết với nhà đầu tư.

Tương tự như Nam Long, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) cũng mắc phải các vi phạm trong việc minh bạch thông tin và quản lý dòng tiền.

Khang Điền nằm trong danh sách 17 doanh nghiệp công bố thông tin trước phát hành chưa đầy đủ nội dung (mục đích, tiến độ giải ngân, tài sản bảo đảm...). Sau khi phát hành, công ty này tiếp tục chậm trễ trong việc công bố thông tin định kỳ (6 tháng và hàng năm) về báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn và thanh toán gốc lãi.

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã sử dụng 100.646 triệu đồng thu được từ một số mã trái phiếu không đúng với phương án đã phê duyệt hoặc không đúng quy định pháp luật.

Điểm chung là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền đều thuộc nhóm doanh nghiệp thường xuyên chậm trễ trong việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và các cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Đại Lánh